Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại

THU SÂM; ảnh: DUY KHÁNH

VHO - Sáng 24.5, Hội thảo Lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư nguồn lực phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại TP. Hà Nội đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Dự Hội thảo có ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; cùng các nhà quản lí, chuyên gia, võ sư, huấn luyện viên, đại diện các hội, liên đoàn và câu lạc bộ võ thuật.

Hội thảo do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức, nhằm thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND thành phố về tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi nội dung của Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026, bên cạnh các hoạt động như họp báo, lễ khai mạc, biểu diễn, thi đấu, giao lưu, trải nghiệm và các hoạt động hưởng ứng khác.

Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại  - ảnh 1
Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, Hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại một cách hệ thống quá trình hình thành, phát triển của võ thuật cổ truyền Hà Nội mà còn là diễn đàn để tiếp tục làm rõ những giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục, thể thao và xã hội của võ thuật trong đời sống đương đại.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Hội thảo cũng tạo không gian để các nhà quản lí, chuyên gia, nhà khoa học, võ sư, huấn luyện viên, đại diện các hội, liên đoàn và câu lạc bộ cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm phát triển võ thuật Thủ đô trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa, thể thao, hội nhập và sáng tạo của cả nước.

Trong bối cảnh Hà Nội định hướng xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô, bản sắc và sức lan tỏa rộng lớn, từng bước tổ chức theo hướng thường niên, việc xác định rõ cơ chế, nguồn lực và mô hình phát triển võ thuật được xem là yêu cầu cần thiết.

Dự kiến, Festival sẽ quy tụ khoảng 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ các đoàn trong nước và quốc tế. Sự kiện được kì vọng trở thành cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế thể thao, công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.

Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại  - ảnh 2
Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại  - ảnh 3
Hội thảo tổ chức sáng 24.5, tại Hà Nội

Tại Hội thảo, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như làm rõ lịch sử hình thành, phát triển, đặc trưng và giá trị của võ thuật cổ truyền Hà Nội; phân tích vai trò của các võ phái, võ đường, võ sư, câu lạc bộ trong quá trình bảo tồn và phát huy tinh hoa võ Việt trên địa bàn Thủ đô.

Các ý kiến cũng tập trung đánh giá thực trạng phát triển võ thuật trên địa bàn Thành phố hiện nay, bao gồm cả võ thuật cổ truyền và các môn võ hiện đại; phân tích những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế về tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, nguồn lực xã hội hóa và công tác truyền thông, quảng bá.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp về đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển võ thuật cũng được đề xuất, trong đó nhấn mạnh cơ chế phối hợp giữa Nhà nước với các hội, liên đoàn, câu lạc bộ, doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững.

Các tham luận đồng thời đề cập định hướng phát triển võ thuật gắn với giáo dục thể chất, thể thao học đường, phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Theo ông Phạm Xuân Tài, những kết quả từ Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố trong công tác tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026, đồng thời phục vụ định hướng phát triển phong trào võ thuật Thủ đô theo hướng bài bản, bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập.

Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại  - ảnh 4
Võ sư quốc tế Trần Việt, Phó Tổng thư kí Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng thư kí Hội Võ thuật Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển võ cổ truyền Hà Nội

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều tham luận chuyên sâu từ các chuyên gia, võ sư và nhà quản lí. Trong đó, Võ sư quốc tế Trần Việt, Phó Tổng thư kí Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng thư kí Hội Võ thuật Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển võ cổ truyền Hà Nội; Võ sư Phan Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam TP. Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển Vovinam Hà Nội.

Ngoài ra, Hội thảo còn nghe nhiều tham luận về đóng góp của các môn phái, võ phái trong phát triển kinh tế thể thao; giải pháp tăng cường nguồn lực cho bảo tồn và phát triển võ thuật trong kỉ nguyên mới; phát huy giá trị văn hóa võ thuật cổ truyền Hà Nội trong xây dựng văn hóa - con người và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Võ thuật từ lâu đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa, thể thao của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là phương thức rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe hay kĩ năng tự vệ, võ thuật còn kết tinh những giá trị về đạo lí, nhân cách, tinh thần thượng võ và ý chí kiên cường của con người Việt Nam.

Đối với Thủ đô Hà Nội - vùng đất ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình và sáng tạo - võ thuật gắn bó mật thiết với truyền thống dựng nước và giữ nước, với khí phách Thăng Long và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các môn phái, võ đường và câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, lưu truyền và lan tỏa tinh hoa võ Việt, đồng thời tạo nền tảng để các môn võ hiện đại tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất học đường, thể thao thành tích cao và mở rộng giao lưu quốc tế.