Guồng quay liên tục
VHO- Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế Phương Trang lần VI, sân chơi quốc tế diễn ra trong nước lớn nhất năm của cờ tướng Việt Nam sẽ được khởi tranh vào ngày mai 15.7 tại Đà Nẵng. Đây cũng là giải đấu để đội tuyển cờ tướng Việt Nam chuẩn bị cho hàng loạt sân chơi lớn trong thời gian tới, đó là giải châu Á vào tháng 8 tại Thái Lan, Asiad 19 tháng 9 ở Trung Quốc và giải thế giới tháng 11 tại Mỹ.
Các kỳ thủ của đội tuyển cờ tướng Việt Nam chuẩn bị bước vào guồng quay của các giải đấu lớn từ nay đến cuối năm Ảnh: T.TRUNG
Trong 2 năm qua, cờ tướng Việt Nam liên tục ghi dấu ấn khi đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, tạo nên “cú hích” lớn trong việc phát triển thành tích cao lẫn phong trào. SEA Games 31 năm ngoái, cờ tướng lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu tại đại hội thể thao khu vực, tuyển cờ tướng Việt Nam với dàn kỳ thủ mạnh đang có phong độ cao đã thi đấu thành công khi đoạt 3 HCV trong tổng số 4 bộ huy chương để giành ngôi nhất toàn đoàn. Đến SEA Games 32, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để một lần nữa giành ngôi nhất toàn đoàn với 2 HCV.
Nhưng tạo được tiếng vang nhất, vẫn là việc tuyển nam Việt Nam vượt qua cường quốc cờ tướng số 1 thế giới Trung Quốc để giành HCV đồng đội giải VĐTG ở Malaysia năm ngoái. Đây cũng là tấm HCV thế giới hệ đội tuyển đầu tiên trong lịch sử cờ tướng Việt Nam qua 17 lần tham dự. Nên nhớ rằng từ khi giải VĐTG bắt đầu vào năm 1990 đến nay, các kỳ thủ Trung Quốc đã gần như thống trị tuyệt đối ở giải cá nhân lẫn đồng đội, trình độ hiện tại giữa các kỳ thủ trong top đầu Trung Quốc được đánh giá cao hơn 1 bậc so với các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam. Thế nhưng, bộ đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đã thay đổi lịch sử khi phá vỡ sự thống trị của nền cờ số 1 thế giới. Ngoài HCV đồng đội, Nguyễn Thành Bảo còn giành HCĐ cá nhân, sau đó Lại Lý Huynh xuất sắc đoạt chức vô địch cờ nhanh.
Những thành công liên tiếp của ĐTQG đã giúp cho bộ môn cờ tướng được quan tâm hơn, là “cú hích” để phong trào trong nước ngày càng phát triển. Đó là cũng là lý do mà giải các danh thủ quốc tế Phương Trang trở lại sau 7 năm gián đoạn mang đến sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ trong nước được thi đấu cọ xát, tích lũy và phát triển chuyên môn. Theo HLV đội tuyển cờ tướng Việt Nam Hoàng Đình Hồng, giải đấu này trở lại là tin vui với cờ tướng trong nước, quan trọng hơn giải là sân chơi rất bổ ích giúp các kỳ thủ, đặc biệt là những tuyển thủ nằm trong thành phần ĐTQG được thi đấu cọ xát, tích lũy để chuẩn bị cho 3 giải đấu lớn trong thời gian tới là giải châu Á, Asiad 19 và giải thế giới.
Cờ tướng Việt Nam không có nhiều giải đấu trong năm, đặc biệt là các giải quốc tế được tổ chức trong nước. Do vậy mà giải Phương Trang trở lại sau nhiều năm sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho các kỳ thủ, các nhà làm chuyên môn, người yêu cờ và phong trào. Lần trở lại này, giải được dự báo sẽ rất hấp dẫn khi có giá trị giải thưởng hơn 47.000 USD (1 tỉ 130 triệu đồng). Mức thưởng này được xem là kỷ lục trong lịch sử các giải cờ tướng tổ chức tại Việt Nam, thậm chí nằm trong top đầu các giải đấu có mức thưởng cá nhân lớn nhất tại đất nước hình chữ S từ trước tới nay. Điều này sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các kỳ thủ trong nước, qua đó góp phần phát triển phong trào cho bộ môn cờ tướng.
VĨNH HY