Giành 3 HCV, Việt Nam xếp hạng tư tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á
VHO - Kết thúc chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG6) năm 2026 diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ tư trên bảng tổng sắp.
Trong ngày thi đấu cuối (30.4) tại ABG6, các cô gái bóng ném bãi biển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Trung Quốc để giành tấm HCV quý giá.

Đây là tấm HCV thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG6. Trước đó ở môn điền kinh, VĐV Hà Thị Thúy Hằng giành HCV nhảy xa nữ và VĐV Phạm Văn Nghĩa cũng có thành tích tương tự ở môn nhảy xa nam.
Vượt Trung Quốc, bóng ném Việt Nam giành HCV Đại hội Thể thao bãi biển châu Á
Trong khi đó, 5 tấm HCB của Việt Nam tại ABG6 được mang về nhờ công của Nguyễn Huy Hoàng (bơi biển 5km nam), đội bơi tiếp sức nam nữ 4x1.5km, đội đua thuyền truyền thống 100m nữ, VĐV Đoàn Thị Kim Oanh (vật bãi biển 50kg nữ) và VĐV Đặng Thị Linh (vật bãi biển 70kg nữ).
Các tấm HCĐ đến từ VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật bãi biển 60kg nữ), đội đua thuyền truyền thống 200m nữ, đội đua thuyền truyền thống 400m nữ, VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (bơi biển 5km nữ) và Mai Trần Tuấn Anh (bơi biển 5km nam).

Với thành tích 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ tư trên bảng tổng sắp tại ABG6, sau các đoàn Trung Quốc (24 HCV, 18 HCB, 13 HCĐ), Thái Lan (10 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ) và Iran (9 HCV, 1 HCB).
ABG6 thu hút gần 1.790 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham dự. Các nội dung của 14 môn (15 phân môn) tranh tài ở 62 bộ huy chương từ ngày 22 đến ngày 30.4.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ABG6 với 90 thành viên, tranh tài ở 8 môn: Bóng ném bãi biển, vật bãi biển, jujitsu, thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, sailing và teqball.

RSS