Gia Lai khai mạc Đại hội Thể dục thể thao môn boxing
VHO - Tối 23.6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, tham gia Đại hội TDTT môn boxing có 86 vận động viên (VĐV) đến từ 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV từ 17 - 40 tuổi tranh tài ở 18 hạng cân.
Trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân (45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg và 75kg); nữ thi đấu 8 hạng cân gồm (42kg, 45kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg và 67kg).
Các trận đấu được áp dụng theo luật thi đấu hiện hành của Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA), thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.
Còn Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 109 võ sĩ đến từ 27 võ đường, CLB tham gia. Giải đấu tổ chức tranh tài ở 2 nhóm tuổi gồm: 12-14 và 15-16 tuổi với 20 hạng cân.
Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai nhấn mạnh, tiếp nối thành công của các kỳ giải vô địch boxing trẻ tỉnh Bình Định tổ chức trước đây. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, ngành Thể thao tỉnh Gia Lai hiện nay vẫn xác định boxing là môn thể thao thành tích cao thế mạnh của tỉnh và định hướng duy trì giải đấu thường niên.
Việc tổ chức song song Đại hội Thể dục thể thao môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, được xem là dịp hội tụ đông đủ các thế hệ võ sư, HLV, võ sinh.

Bên cạnh mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giải đấu cũng là một hình thức tuyên truyền, giới thiệu mạnh mẽ nhất để thúc đẩy phong trào tập luyện môn boxing tại các địa phương.
Đây cũng là dịp để kiểm tra đánh giá chất lượng phong trào, trình độ chuyên môn của các VĐV để có cơ sở định hướng, xây dựng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên có chuyên môn, chuyên sâu của bộ môn boxing tỉnh nhà tham gia thi đấu các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.
Theo ông Hiếu, ở thập niên 80 và đầu những năm 1990, Bình Định và Gia Lai trước đây là những địa phương có phong trào tập luyện boxing phát triển hàng đầu cả nước, cung cấp lực lượng HLV, VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, sau 10 năm bộ môn boxing trong cả nước bị gián đoạn, việc tìm lại hào quang xưa của boxing tỉnh nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn.
“Một thời gian dài, bộ môn này không có hệ thống thi đấu giải phong trào, cũng như giải đấu mở rộng hằng năm để các võ sĩ cọ xát dẫn tới việc các HLV bộ môn boxing không có điều kiện để tiếp cận và phát hiện nhân tố tại cơ sở. Đây là một hạn chế, rào cản lớn để phát triển bộ môn boxing tại địa phương", ông Hiếu chia sẻ.
Đánh giá thực trạng, tiến hành khảo sát việc tập luyện bộ môn Boxing tại các võ đường, phòng tập trên địa bàn toàn tỉnh, có thể nhận thấy, với những lợi ích thiết thực mang lại của môn boxing, hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, các phòng tập, các cơ sở tập gym, thể dục thẩm mỹ đã đưa môn võ thuật này vào tập luyện, nhằm đáp ứng nhu cầu của người yêu thích thể thao.
Lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai cũng cho biết, ngoài việc đầu tư về phòng tập, trang thiết bị, dụng cụ, đội ngũ HLV đạt chuẩn, các cơ sở cũng đã có những chính sách để thu hút ngày càng nhiều học viên tham gia.
Đây được xem là xu thế, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng dân cư và là lợi thế lớn để chúng ta định hướng lại, đầu tư phát triển bộ môn boxing thành tích cao của tỉnh nhà.

RSS