SOMS-16:

FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác phát triển bóng đá toàn diện

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

VHO - Ngày 14.10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) đã có phiên họp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhằm đẩy mạnh hợp tác toàn diện về bóng đá.

FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác phát triển bóng đá toàn diện - ảnh 1
Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (phải) điều hành phiên làm việc của SOMS-16 với FIFA

Theo báo cáo của FIFA, Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - FIFA được ký từ năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 10.2025 và hiện hai bên đang thống nhất gia hạn với nhiều nội dung mở rộng. Mục tiêu hợp tác nhằm khai thác sức mạnh của bóng đá như một công cụ thúc đẩy giáo dục, sức khỏe và sự gắn kết xã hội, qua đó đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN năng động và bền vững.

Từ năm 2019 đến nay, ASEAN và FIFA đã triển khai hàng loạt sáng kiến trong bốn lĩnh vực trọng tâm: bóng đá học đường; phát triển thể thao; thúc đẩy liêm chính thể thao và nâng cao năng lực chuyên môn. Đặc biệt, chương trình “Football for Schools” đã được triển khai tại 9 quốc gia ASEAN, mang bóng đá đến với hàng triệu học sinh, khuyến khích tinh thần đồng đội, rèn luyện thể chất và thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao.

Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam

Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam

VHO - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) cùng các hội nghị liên quan, khai mạc sáng 13.10 tại Hà Nội, các đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và Timor Leste đã có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc sắc về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam qua không gian trưng bày ảnh nghệ thuật ngay tại khu vực hội nghị.

Trong đại dịch Covid-19, FIFA phối hợp với ASEAN và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện các chiến dịch như BeActive, FiveSteps, ReachOut… lan tỏa thông điệp về sức khỏe, tinh thần thể thao và đoàn kết cộng đồng.

Theo chương trình “FIFA Forward”, FIFA đã đầu tư 34 triệu USD vào 32 dự án phát triển bóng đá tại 11 quốc gia ASEAN, trong đó có Trung tâm Huấn luyện quốc gia Malaysia, Trung tâm Huấn luyện hiệu suất cao Indonesia, Giải bóng đá nữ Lào (2023–2026) và hệ thống VAR cho Giải vô địch quốc gia Thái Lan. Những dự án này góp phần chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy phát triển bóng đá nữ trong khu vực.

FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác phát triển bóng đá toàn diện - ảnh 3
FIFA và ASEAN đẩy mạnh hợp tác phát triển bóng đá toàn diện - ảnh 4
Bà Lê Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (trái) phát biểu và trao đổi với đại diện FIFA

Cũng trong Hội nghị, bà Lê Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) – đã chia sẻ nhiều thông tin về khuôn khổ hợp tác ASEAN - FIFA. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực và chủ động, với nhiều dự án được triển khai hiệu quả. FIFA đã hỗ trợ VFF trong việc phát triển bóng đá phong trào – nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp.

Thông qua chương trình FIFA Forward, Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ về cơ sở vật chất và công nghệ như: sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn FIFA, hệ thống phục hồi chấn thương, thiết bị GPS theo dõi vận động viên, đèn LED chiếu sáng, xe buýt đội tuyển và công nghệ VAR cho V.League 1.

Giai đoạn 2025–2027, Việt Nam sẽ tham gia các chương trình trọng điểm như “FIFA Talent Development Scheme (TDS)”, “FIFA Women’s Football Development Programme” và “FIFA Arena”, khẳng định vị thế quốc gia năng động trong hệ sinh thái bóng đá ASEAN.

Phiên họp đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa thể thao ASEAN và FIFA, qua đó mở ra cơ hội để bóng đá khu vực Đông Nam Á phát triển bền vững, tiệm cận với bóng đá châu lục và thế giới.