Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc và Cúp Chiến thắng:
Động lực để phấn đấu
VHO - Sau một năm bận rộn tập luyện, thi đấu những giải trong nước và quốc tế, các VĐV, HLV, đội tuyển thể thao Việt Nam đã được vinh danh tại 2 giải thưởng lớn là Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2024 và Cúp Chiến thắng 2024. Những nỗ lực và đóng góp của các VĐV, HLV, đội tuyển thể thao Việt Nam đã được tưởng thưởng và vinh danh xứng đáng, đó là động lực rất lớn để họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa cho những mục tiêu trong năm 2025.

Tiến về phía trước
Năm 2024, đấu trường trọng điểm của thể thao Việt Nam là Olympic Paris, vậy nên không có gì bất ngờ khi các VĐV được vinh danh đa phần đều tham dự Thế vận hội. Cái tên để lại ấn tượng nhất tại đấu trường này là xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Dù không giành huy chương nhưng Thu Vinh đã để lại ấn tượng bằng sự quyết tâm, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu hết sức và thể hiện tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. Với thành tích xếp thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi và hạng thứ 7 nội dung 25m súng ngắn thể thao, Thu Vinh đã mang lại cảm xúc tự hào cho người hâm mộ khi 2 lần lọt vào top 8 xạ thủ xuất sắc nhất thế giới ở đấu trường Olympic. Thành tích này cũng giúp Thu Vinh đoạt cú đúp giải thưởng khi đứng đầu Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2024 và là “Nữ VĐV của năm” tại Cúp chiến thắng 2024.
“Đây là vinh dự to lớn giúp tôi có thêm động lực để cố gắng tập luyện, nâng cao thành tích hơn nữa trong thời gian tới để xứng đáng với những gì mọi người đã tin tưởng ở mình. Tôi rất khâm phục ý chí và nỗ lực của anh Lê Văn Công và các VĐV khuyết tật. Tôi luôn xem họ là những tấm gương sáng về ý chí để mình tiếp tục phấn đấu, tiến về phía trước để cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao nước nhà”, Thu Vinh bày tỏ.
Năm 2024 ghi nhận thành công rực rỡ của cơ thủ Trần Quyết Chiến tại đấu trường quốc tế với 2 chức vô địch World Cup, đỉnh cao là chức vô địch đồng đội thế giới khi sát cánh cùng Bao Phương Vinh. Quyết Chiến là người đứng thứ hai trong cuộc đua danh hiệu “Cơ thủ xuất sắc nhất năm” của Liên đoàn Carom thế giới (UMB). Bên cạnh đó là kỳ tích lần đầu tiên lên số 1 thế giới hồi tháng 6.2024. Những thành tích trên đã giúp cơ thủ sinh năm 1984 chiến thắng ở hạng mục “Nam VĐV của năm” tại Cúp chiến thắng 2024 và xếp thứ hai tại Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2024. Quyết Chiến cho biết bản thân qua mỗi năm luôn nhìn lại hành trình của mình và tiếp tục đặt mục tiêu mới để phấn đấu. “Năm 2024 có những thành công riêng của bản thân. Tuy nhiên, tôi còn những đích ngắm thành tích hướng tới. Tôi hy vọng năm 2025 sẽ tiếp tục thi đấu giành thêm thành tích quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc”, cơ thủ số 1 Việt Nam chia sẻ.
Với thành tích giành 1 HCV châu Á, 3 HCB giải U23 châu Á, đặc biệt là được tham dự Olympic Paris 2024, VĐV Nguyễn Thị Hương của đội tuyển Canoeing đã chiến thắng ở hạng mục “VĐV trẻ của năm” tại Cúp Chiến thắng 2024 và xếp thứ tư tại Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2024. Tay chèo quê Vĩnh Phúc cho biết, đây là vinh dự và động lực to lớn để bản thân tiếp tục theo đuổi đam mê. “Em rất vui vì những cống hiến, nỗ lực của bản thân được ghi nhận. Với em, giải thưởng này là động lực to lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới. Em cũng mong rằng giải thưởng này sẽ là nguồn khích lệ lớn cho các VĐV trẻ nếu muốn theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp”, Nguyễn Thị Hương bày tỏ.
Sức bật cho SEA Games 33
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có năm 2024 rất thành công khi vô địch giải AVC Challenge Cup, hạng 3 FIVB Challenger Cup, á quân 2 chặng SEA V.League và VTV Cup. Những thành tích trên giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của lĩnh vực thể thao có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2024. Niềm vui còn lớn hơn, khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành cú đúp giải thưởng khi đứng đầu tại Cuộc bầu chọn đội tuyển tiêu biểu toàn quốc 2024 và chiến thắng hạng mục “Đội tuyển của năm” tại Cúp Chiến thắng 2024.
Từ những thành công trên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Cục TDTT giao nhiệm vụ lọt vào chung kết và giành HCV tại SEA Games 33. Đây là nhiệm vụ rất khó với các cô gái Việt Nam, vì đối thủ lớn nhất là chủ nhà Thái Lan là đội bóng hàng đầu châu lục và tiệm cận trình độ thế giới. Tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ giành HCV SEA Games khi toàn thua trước Thái Lan ở các trận chung kết.
Đánh giá về nhiệm vụ này, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền cho biết: “Những thành công trong năm qua cũng như các giải thưởng là động lực để ban huấn luyện và các cầu thủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là lần đầu bóng chuyền nữ Việt Nam được giao chỉ tiêu vô địch ở đấu trường SEA Games. Nếu tiếp tục được có mặt trong đội hình, tôi và đồng đội sẽ cố gắng để đạt thành tích tốt nhất”.
Với tấm HCV giải vô địch châu Á tại Thái Lan hồi tháng 5.2024, “bộ tứ” Quách Thị Lan, Hoàng Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc của tổ chạy tiếp sức 4x400m đã giành Cúp Chiến thắng 2024 ở hạng mục “Đồng đội của năm”. Khi mà Nguyễn Thị Huyền từ giã đội tuyển thì sự trở lại của Quách Thị Lan là đúng lúc để giúp tổ chạy tiếp sức 4x400m Việt Nam có năm thứ hai liên tiếp vô địch châu Á. Đặc biệt hơn, các cô gái Việt Nam đã lập kỷ lục quốc gia mới với thông số 3 phút 30 giây 81, phá kỷ lục cũ (3 phút 31 giây 46) từng được lập ở SEA Games 2015 tại Singapore. Quách Thị Lan cho biết, thành tích trên và danh hiệu tại Cúp Chiến thắng 2024 sẽ là nguồn động viên lớn để cô cùng các đồng đội tiếp tục nỗ lực, đoàn kết trong tập luyện để hướng đến mục tiêu quan trọng tại SEA Games 33. Đây là kỳ đại hội được dự báo sẽ khó khăn cho điền kinh Việt Nam khi Thái Lan là chủ nhà. Do vậy mà các các chân chạy Việt Nam sẽ phải cố gắng rất nhiều trong khâu chuẩn bị và thi đấu.