Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33
VHO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngày 21.10, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.
Trong ngày đầu tiên, 26 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đã có mặt đầy đủ, ổn định nơi ăn ở và bắt đầu buổi tập đầu tiên ngay trong chiều cùng ngày. Buổi tập thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông báo chí.

Về lực lượng, một số thay đổi đáng chú ý đã được thực hiện. Tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung chính thức bắt đầu công tác huấn luyện tại địa phương, không góp mặt lần này.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á
Trong khi đó, những trụ cột như Huỳnh Như và Phạm Hải Yến vẫn được triệu tập do đảm bảo được thể lực và chuyên môn.
Đáng chú ý, một số gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên tuyển nhằm thay thế cho các cựu binh vắng mặt.
Trong đó, Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan là hai cái tên được ban huấn luyện đánh giá cao về tiềm năng và hứa hẹn sẽ sớm hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.
Ở một diễn biến khác, ba cầu thủ Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự hiện đang tập riêng để hồi phục chấn thương, chờ ngày trở lại.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại có 26 vận động viên đã tập trung đầy đủ. Một số HLV và cầu thủ của CLB nữ TP.HCM vẫn chưa thể góp mặt do đang chuẩn bị cho giải CLB nữ châu Á diễn ra trong tháng 11.
Trong thời gian tới, đội sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với kế hoạch thi đấu 3 trận giao hữu từ nay đến ngày 20.11”.
Theo kế hoạch, từ ngày 20.11, đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của Ban huấn luyện, do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ bố trí.
Sau đợt tập huấn, đội sẽ trở về TP.HCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang tham dự SEA Games 33.
Đội tuyển nữ quốc gia đang hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 33, đồng thời chuẩn bị dài hơi cho các giải đấu quốc tế trong năm 2026.