Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện trong đợt hội quân đầu tiên năm 2025
VHO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2025 để hướng tới vòng loại Asian Cup nữ 2026.
Tại buổi tập này, hai cầu thủ là trung vệ Lương Thị Thu Thương và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ phải tập riêng.

23 cái tên còn lại được tập trung chủ yếu rèn luyện thể lực dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Cedric Roger.
Đây là điều cần thiết bởi nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam đã nghỉ 1 tháng hậu Cúp Quốc gia nữ 2025.
Các bài tập đa dạng từ phía HLV thể lực Cedric Roger đã giải phóng sức ì cho các cầu thủ.
Bên cạnh đó, vị chuyên gia người Pháp cũng khéo léo lồng ghép các thử thách, trò chơi để tạo thêm sự hứng khởi cho các nữ tuyển thủ.
Từ hôm nay 7.5, HLV Mai Đức Chung sẽ tập luyện đan xen chuyên môn, chiến thuật ở ngoài sân với nâng cao thể chất trong phòng gym.
Chia sẻ về quân số tập trung đợt khởi động, HLV Mai Đức Chung nói: “Trong lần tập trung này không có quân số của CLB nữ TP.HCM cùng đội trẻ U19 Việt Nam.
Hai đội này hiện tập trung cho những nhiệm vụ khác. Trong đó, TP.HCM sẽ thi đấu bán kết AFC Champions League với Wuhan Jiangda”.

HLV Mai Đức Chung lạc quan: “Trong danh sách tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Như mọi người đã biết, một số cầu thủ lớn tuổi hiện nay phong độ và thể lực ít nhiều bị ảnh hưởng.
Vì vậy, ban huấn luyện muốn gọi cầu thủ trẻ có năng lực, khả năng lên tập luyện, học hỏi từ các chị để cân bằng chuyên môn, xen lẫn lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm nay”.
Trong đợt tập trung ngắn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu. Dự kiến vào ngày 12.5, đội sẽ thi đấu với CLB nữ TP.HCM. Tới ngày 16.5, đội có dịp so tài với CLB nữ Werder Bremen.
Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
Sự kiện thể thao đặc biệt này không chỉ là cơ hội để hai đội thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và CHLB Đức qua môn thể thao vua.