Đội tuyển điền kinh và đua thuyền Việt Nam về nước sau thành công tại ABG6
VHO - Chiều 27.4, hai đội tuyển điền kinh và đua thuyền truyền thống Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG6), diễn ra tại Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc).
Đón hai đội tuyển tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã gửi lời chúc mừng và biểu dương của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam về tinh thần nỗ lực thi đấu của các VĐV.

Tại Đại hội lần này, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật khi giành được 2 HCV, thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh trước nhiều đối thủ mạnh trong khu vực.
Ở nội dung nhảy xa nữ, VĐV Hà Thị Thúy Hằng thi đấu ấn tượng để giành HCV với thành tích 6,16m. Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa nam, VĐV Phạm Văn Nghĩa mang về tấm HCV thứ hai với cú nhảy đạt 7,44m đầy thuyết phục.
Kết quả này giúp điền kinh Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn, trong bối cảnh môn thi quy tụ 134 VĐV đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á.
Ghi nhận những đóng góp của các VĐV, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã quyết định thưởng 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCV của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Có mặt trực tiếp tại Đại hội theo dõi các tuyển thủ thi đấu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà các vận động viên đạt được.
“Không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là sự khẳng định về chuyên môn, ý chí và tinh thần thi đấu của các vận động viên của chúng ta trên đấu trường quốc tế”, ông Hùng chia sẻ.
Ở một số nội dung khác, các VĐV vẫn còn những tiếc nuối. Tại nội dung Nhảy cao nữ, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo đã nỗ lực thi đấu, tuy nhiên chưa đạt thành tích như kỳ vọng.
Bên cạnh điền kinh, đội tuyển đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam cũng thi đấu nỗ lực và giành được tổng cộng 1 HCB và 2 HCĐ tại ABG6.

Thành tích này thể hiện sự tiến bộ đáng kể của môn đua thuyền truyền thống Việt Nam khi phải cạnh tranh với nhiều đội mạnh trong châu lục, đặc biệt là các quốc gia có truyền thống lâu năm về môn thể thao này.
Những kết quả tại ABG6 vẫn mang ý nghĩa quan trọng, giúp Ban huấn luyện các đội có thêm cơ sở đánh giá, điều chỉnh chiến lược huấn luyện và hướng tới các đấu trường lớn hơn.
Tính đến 16h00 ngày 27.4, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 4 toàn đoàn với 2 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Trong đó, đóng góp của đội tuyển điền kinh và đua thuyền truyền thống đã góp phần quan trọng vào bảng thành tích chung.
Theo lịch thi đấu ngày 27.4, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bước vào những nội dung thi đấu đầy hứa hẹn khác. Tâm điểm sẽ là nội dung bơi 4x1.500m nam, nữ, môn bóng ném nữ bắt đầu vòng loại và các lượt đua tiếp theo của môn Sailing.

RSS