World Cup 2026:

Đội tuyển CHDC Congo bị hủy trận đấu giao hữu vì dịch Ebola

MỸ TRANG; ảnh: GETTY IMAGES/AFP-WHO/MSF

VHO - Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển CHDC Congo liên tiếp đối mặt với những trở ngại do dịch Ebola bùng phát trong nước. Không chỉ bị hủy trận giao hữu với Chile tại Tây Ban Nha, đại diện châu Phi còn đứng trước nguy cơ không được phép đến Mỹ nếu không duy trì chế độ cách ly nghiêm ngặt.

Đội tuyển CHDC Congo bị hủy trận đấu giao hữu vì dịch Ebola - ảnh 1
Các cầu thủ và ban huấn luyện CHDC Congo ăn mừng sau khi giành vé tham dự World Cup 2026

Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh còn chưa bắt đầu nhưng dịch bệnh đã phủ bóng lên hành trình chuẩn bị của một trong những đại diện châu Phi góp mặt tại World Cup 2026.

Thị trưởng thành phố La Línea de la Concepción ở miền nam Tây Ban Nha, ông Juan Franco, đã ký quyết định hủy trận giao hữu giữa CHDC Congo và Chile, dự kiến diễn ra ngày 9.6 trên sân vận động có sức chứa 10.000 chỗ ngồi của địa phương.

Theo ông Franco, quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan y tế của thành phố và chính quyền vùng khuyến cáo không nên tổ chức trận đấu vì những nguy cơ có thể phát sinh liên quan đến dịch Ebola.

“Tôi đã ký sắc lệnh cấm tổ chức trận đấu giữa CHDC Congo và Chile. Báo cáo từ cơ quan y tế địa phương khuyến cáo rõ ràng rằng không nên đăng cai trận đấu này do các rủi ro sức khỏe có thể xảy ra”, ông Franco cho biết.

Theo hãng thông tấn EFE, phía Chile đã đề xuất phương án tổ chức trận đấu trong điều kiện không có khán giả, song chính quyền địa phương vẫn quyết định hủy bỏ hoàn toàn.

Đối với CHDC Congo, đây là một cú giáng vào kế hoạch chuẩn bị cho kỳ World Cup lịch sử. Đại diện châu Phi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1974, thời điểm họ còn thi đấu dưới tên gọi Zaire.

Sự trở lại sau hơn nửa thế kỷ vốn được xem là dấu mốc đặc biệt của bóng đá CHDC Congo. Tại quốc gia Trung Phi này, bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn là một phần quan trọng của đời sống văn hóa cộng đồng.

Việc giành vé dự World Cup đã tạo nên bầu không khí lễ hội và niềm tự hào dân tộc rộng khắp. Tuy nhiên, niềm vui ấy đang phần nào bị lu mờ bởi cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng.

Trong tháng 5, Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo đã phải hủy một đợt tập huấn kéo dài ba ngày cùng chương trình chia tay người hâm mộ tại thủ đô Kinshasa vì dịch Ebola bùng phát ở miền đông đất nước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Tính đến ngày 27.5, WHO ghi nhận 906 ca nghi nhiễm và 223 trường hợp tử vong do chủng Ebola Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp đã lan sang cả Uganda.

Để tránh các rủi ro phát sinh, đội tuyển CHDC Congo đã chuyển toàn bộ kế hoạch chuẩn bị sang Bỉ. Đội hiện đóng quân và tập luyện tại đây, đồng thời dự kiến thi đấu giao hữu với Đan Mạch tại thành phố Liège.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối thủ giao hữu, CHDC Congo còn phải tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt để được phép nhập cảnh vào Mỹ - một trong ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026.

Đội tuyển CHDC Congo bị hủy trận đấu giao hữu vì dịch Ebola - ảnh 2
Dịch Ebola bùng phát tại CHDC Congo đang ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Nhóm công tác Nhà Trắng về World Cup, cho biết đội tuyển CHDC Congo phải duy trì mô hình “bong bóng an toàn” trong 21 ngày tại Bỉ trước khi đến Houston.

“Chúng tôi đã nói rất rõ rằng họ cần duy trì tính toàn vẹn của "bong bóng" trong 21 ngày trước khi có thể đến Houston vào ngày 11.6. Nếu không thực hiện điều đó, họ có nguy cơ không được phép nhập cảnh vào Mỹ”, ông Giuliani nhấn mạnh.

World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc ngày 11.6 tại Bắc Mỹ. Theo lịch thi đấu, CHDC Congo sẽ ra quân ngày 17.6 tại Houston gặp Bồ Đào Nha. Sau đó, đội bóng châu Phi lần lượt chạm trán Colombia tại Guadalajara (Mexico) vào ngày 24.6 và Uzbekistan tại Atlanta (Mỹ) ngày 28.6.

Trong khi các đội tuyển đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, câu chuyện của CHDC Congo cho thấy World Cup không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ.

Những yếu tố y tế, xã hội và an ninh cũng có thể tạo ra những thử thách không kém phần khắc nghiệt đối với các đội bóng trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup.