Đội bóng ném nữ Bình Định tự ý ban hành “Nghị quyết” thu quỹ là sai quy định

PHAN HIẾU

VHO - Đó là báo cáo của Giám đốc Sở VHTT Bình Định gửi đến Công an Bình Định có nội dung liên quan đến việc ông Nguyễn Thái Hòa cùng HLV và VĐV ký ban hành Nghị quyết Đội Bóng ném nữ là sai, dẫn đến việc thưởng, phạt, thu, chi không đúng quy định làm ảnh hưởng đến VĐV; gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Định.

Lập “Nghị quyết” riêng, để vợ làm thủ quỹ

Lãnh đạo Sở VHTT Bình Định xác nhận, đã có văn bản gửi Công an tỉnh Binh Định về việc xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Định, trong đó, có liên quan đến viên chức Nguyễn Thái Hòa – Huấn luyện viên (HLV) Đội Bóng ném nữ Bình Định có nhiều dư luận phức tạp liên quan công tác quản lý, ký hợp đồng với vận động viên (VĐV) bóng ném, bất minh trong thu, chi tài chính của các VĐV.

Theo báo cáo của Sở VHTT Bình Định, Tổ kiểm tra đã làm việc trực tiếp với các HLV và VĐV Đội Bóng ném nữ đều xác nhận như sau: Nghị quyết Đội Bóng ném nữ là toàn đội VĐV và HLV thống nhất cùng ký cam kết năm 2017.

Đội bóng ném nữ Bình Định tự ý ban hành “Nghị quyết” thu quỹ là sai quy định - ảnh 1

Thời gian qua, Đội Bóng ném nữ Bình Định dành nhiều thành tích cao trong thi đấu

Nghị quyết quy định nội quy sinh hoạt của vận động viên; khen thưởng, kỷ luật; hỗ trợ vận động viên cống hiến lâu năm... Theo đó, hằng tháng mỗi VĐV nộp 500.000 đồng và các VĐV khi tham gia thi đấu đoạt giải thì tiền thưởng mỗi VĐV chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Sau mỗi mùa giải, từng VĐV sẽ tự đánh giá bản thân, sau đó đưa ra toàn Đội nhận xét, cùng HLV họp thống nhất đánh giá xếp loại: VĐV đạt hạng A được nhận thêm 30%, VĐV hạng B được nhận thêm 15% (số tiền trên được trích từ tiền thưởng của VĐV hạng C phải nộp lại 40%, VĐV hạng D nộp lại 50%); phần chia còn lại nộp vào quỹ chung của Đội.

Như vậy, việc các VĐV tham gia thi đấu đạt giải thưởng trích một khoản tiền nhất định từ tiền thưởng cá nhân chia cho những VĐV không tham gia thi đấu, nhập quỹ phần còn dư là có.

Cũng theo báo cáo của Sở VHTT Bình Định, việc HLV cắt một phần chế độ tiền ăn của VĐV tham gia các giải đấu để đóng quỹ là không có, mà hằng tháng các em tự nộp vào quỹ đội bóng ném là 500.000 đồng để chi tiêu các việc chung của 2 đội bóng ném nữ (đội tuyển và năng khiếu).

Tất cả việc thu, chi quỹ của đội đều được thủ quỹ vào sổ sách đầy đủ thông qua tài khoản cá nhân của VĐV Đỗ Thị Kim Yến (vợ HLV Nguyễn Thái Hòa). Qua kiểm tra số thu, chi quỹ thực tế, bắt đầu từ năm 2022 số quỹ âm hơn 160 triệu đồng, tổng kết đến hết năm 2023 quỹ còn âm gần 90 triệu đồng.

Khoảng tiền âm quỹ lớn nhất là đợt dịch Covid-19 kéo dài, toàn đội phải ở tập trung và chi nhiều cho các VĐV mắc Covid-19. Hơn nữa, nhiều khoảng chi hỗ trợ cá nhân và tiếp khách... với số tiền lớn từ 5 triệu đồng trở lên, làm vượt quá khoảng thu – chi của quỹ đội, dẫn đến số tiền âm quỹ có năm lên đến trên 200 triệu đồng, làm mất khả năng cân đối dẫn đến số tiền âm quỹ trong một thời gian dài gây bứt xúc trong vận động viên.

Kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý

Sở VHTT Bình Định kết luận, việc ông Nguyễn Thái Hòa cùng HLV và VĐV ký ban hành Nghị quyết đội Bóng ném là sai, dẫn đến việc thưởng, phạt, thu, chi không đúng quy định làm ảnh hưởng đến vận động viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Định.

Đồng thời, ông Nguyễn Thái Hòa là đảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Huấn luyện thể thao, vẫn để vợ là VĐV Đỗ Thị Kim Yến tiếp tục làm thủ quỹ của đội từ tháng 5.2023 đến nay là không đúng.

Sở VHTT Bình Định cũng quyết định không cử ông Hòa tham gia nhiệm vụ tại giải vô địch các CLB bóng ném quốc gia năm 2024 để tiếp tục làm rõ trách nhiệm; đề xuất hướng xử lý, khắc phục số tiền chi âm quỹ của đội bóng ném đến cuối năm 2023 là gần 90 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT Bình Định khẳng định: Chúng tôi đang thực hiện các bước để xử lý theo quy định đối với việc tự ý tổ chức thu quỹ tại Đội Bóng ném nữ Bình Định (thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Định).

Đội bóng ném nữ Bình Định tự ý ban hành “Nghị quyết” thu quỹ là sai quy định - ảnh 2

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Định

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Hòa, HLV Đội Bóng ném nữ Bình Định thẳng thắn nói: Đến nay, bản thân chưa nhận được văn bản kết luận kiểm tra về công tác thưởng, phạt, thu chi tài chính tại Đội Bóng ném nữ Bình Định. “Tôi không có quyền phát ngôn, mọi thông tin hãy hỏi Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định”, ông Hòa cho biết.

Còn ông Lục Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định cho rằng, hiện chưa nhận được văn bản kết luận kiểm tra về công tác thưởng, phạt, thu chi tài chính tại Đội Bóng ném nữ Bình Định do Sở VHTT Bình Định ký ban hành. Bởi vậy, nên chưa biết xử lý như thế nào.

Ông Tạ Xuân Chánh cũng giao Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định căn cứ theo Luật Viên chức, các quy định khác tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm điểm trách nhiệm, sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thưởng, phạt, thu chi không đúng quy định tại Đội Bóng ném nữ Bình Định. Ngoài ra, đề xuất hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

“Đặc biệt, Sở VHTT Bình Định sẽ truy thu tất cả số tiền những năm trước đây mà ông Nguyễn Thái Hòa đã thu và chi sai tại Đội Bóng ném nữ Bình Định”, ông Tạ Xuân Chánh nhấn mạnh.