Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hoàn tất hành trình thi đấu tại Paralympic
VHO- Trở về Việt Nam vào đêm 4.9, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020. Hiện cả Đoàn đang thực hiện cách ly y tế theo quy định trước khi trở về tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm sau.
Đô cử Lê Văn Công đã vượt qua chấn thương và khó khăn trong tập luyện mang về chiếc HCB quý giá
Tại Paralympic lần này, vượt qua nhiều khó khăn, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng tấm huy chương bạc (HCB) quý giá của đô cử Lê Văn Công, hạng 49kg nam. Dù không thể đoạt HCV như kỳ Paralympic 5 năm trước nhưng việc Công nỗ lực vượt qua chấn thương đeo bám trong hơn 2 năm qua và những khó khăn trong quá trình tập luyện, thi đấu bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, đã cho thấy nghị lực phi thường của nam VĐV này. Một lần nữa ý chí và nghị lực phi thường của những VĐV không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể trên đấu trường lớn nhất thế giới, đã toả sáng và giúp Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hoàn thành vượt chỉ tiêu mong đợi. Trước khi lên đường, căn cứ vào thành tích trong tập luyện và phân tích đối thủ, Công được hy vọng sẽ đoạt HCĐ nhưng anh đã làm được điều lớn hơn kỳ vọng và nếu trọng lượng cơ thể không lớn hơn đối thủ chỉ 100g thì Công đã có thể đoạt HCV một cách thuyết phục.
Trả lời phỏng vấn Văn Hoá, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, đến với đấu trường lớn nhất thế giới này, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có thêm được nhiều bài học quý giá. Việc các VĐV được thi đấu với các đối thủ mạnh nhất thế giới cũng đã giúp họ trau dồi, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu cho bản thân. Bên cạnh đó, thông qua việc quan sát, các VĐV, HLV cũng học hỏi được nhiều điều từ tinh thần thi đấu, thái độ trong tập luyện của các VĐV hàng đầu thế giới. “Chúng tôi cũng đã quan sát, học hỏi được thêm về cách thức tổ chức một đại hội thể thao lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, để sau này có thể góp ý cho công tác tổ chức các giải đấu của Việt Nam. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là người hâm mộ, đã đồng hành, động viên, chia sẻ cùng các VĐV trong suốt hành trình thi đấu tại Paralympic”, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.
“Đi một ngày đàng”, tới đấu trường lớn nhất thế giới là cả một nỗ lực lớn với các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật. Và họ đã học thêm “một sàng khôn” để có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân, sau này có thể truyền đạt lại những điều đã học được từ đại hội này cho các thế hệ đàn em. Từ Paralympic Tokyo 2020, các nhà quản lý thể thao cũng sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để định hướng cho sự phát triển đúng hướng của thể thao người khuyết tật Việt Nam trong thời gian tới.
THU SÂM