Đêm nay bốc thăm World Cup 2026: Giải mã lễ bốc thăm phức tạp nhất lịch sử
VHO - Đêm 5.12, sáng 6.12 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Kennedy (Washington D.C, Mỹ). Đây là sự kiện được đánh giá là cầu kỳ và phức tạp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, khi giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển, sử dụng hệ thống phân nhóm – phân nhánh kiểu mới, cùng hàng loạt ràng buộc về liên đoàn, vị trí bảng đấu và lộ trình knock-out.

Mặc dù không đăng cai bất kỳ trận đấu nào, Washington D.C được chọn để tổ chức buổi lễ quy mô lớn.
Sự kiện có sự tham dự dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các màn trình diễn trực tiếp từ danh ca Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger và nhóm Village People.
Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu lúc 17h00 GMT (0h00 ngày 6.12 theo giờ Việt Nam). Siêu mẫu Heidi Klum, danh hài Kevin Hart và diễn viên – nhà sản xuất Danny Ramirez đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình.
Cựu trung vệ Manchester United Rio Ferdinand được giao trọng trách điều hành phần bốc thăm, cùng sự hỗ trợ của dàn huyền thoại thể thao như Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge và Shaquille O’Neal.
Trước khi bước vào phần chính, FIFA sẽ trình chiếu video giới thiệu các đội bóng, tiếp đó là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA. Tổng thời lượng sự kiện dự kiến khoảng 90 phút.

Phân nhóm và nguyên tắc áp dụng
48 đội tuyển được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 12 đội. Ba đội chủ nhà – Mỹ, Canada và Mexico – mặc định ở nhóm 1 và được ấn định trước vị trí:
• Mexico: A1
• Canada: B1
• Mỹ: D1
Đây là cơ chế giúp các đội chủ nhà đá toàn bộ vòng bảng trên sân nhà và tối ưu hóa di chuyển.
Các đội giành vé qua 6 nhánh play-off (4 nhánh châu Âu, 2 nhánh liên lục địa) sẽ được xếp vào nhóm 4. Sự hiện diện của những tên tuổi như Ý, Đan Mạch, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hay CH Czech khiến nguy cơ hình thành “bảng tử thần” là hoàn toàn có thật.
Từ nhóm 2 đến nhóm 4, quy tắc không quá một đội từ cùng một liên đoàn trong một bảng sẽ được áp dụng nghiêm ngặt, ngoại trừ châu Âu – vốn có đến 16 đội tham dự. Do đó, 4 bảng sẽ có 2 đội châu Âu.
Phức tạp nhất là ràng buộc từ các play-off liên lục địa, vốn có thể tạo ra nguy cơ “khóa cứng” bảng đấu (deadlocking) nếu không được xử lý chính xác.
Máy tính của FIFA sẽ can thiệp để đảm bảo một số bảng nhất định phải có hai đội châu Âu và một đội châu Phi, nhằm “chừa chỗ” cho đội chiến thắng từ đường play-off số 2 (Iraq, Bolivia hoặc Suriname), đội có nhiều ràng buộc nhất.

Lần đầu tiên: bốn đội mạnh nhất được “ưu tiên đặc biệt”
Nhằm tăng khả năng xuất hiện các trận cầu đỉnh cao ở giai đoạn cuối, FIFA lần đầu áp dụng cơ chế giữ riêng bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng thế giới:
• Tây Ban Nha
• Argentina
• Pháp
• Anh
Nếu các đội này đứng nhất bảng, họ sẽ được cố định vào 4 vùng (quadrants) khác nhau của nhánh đấu. Điều này đảm bảo:
• Tây Ban Nha và Argentina chỉ có thể gặp nhau ở chung kết
• Pháp và Anh cũng chỉ có thể gặp hai đội trên từ vòng bán kết trở đi
Tuy nhiên, cơ chế này chỉ duy trì nếu các đội đứng đầu bảng. Chỉ cần đứng nhì, đội bóng sẽ lập tức mất “đặc quyền” và có thể chạm trán bất kỳ đội mạnh nào ngay vòng 1/32.
Cách thức bốc thăm: không kéo thăm vị trí từng trận
Không giống các kỳ World Cup trước, lễ bốc thăm năm nay không bốc vị trí trong bảng (như A2, A3, A4).
FIFA đã thiết kế sẵn lưới vị trí (grid) cho từng nhóm:
• Nhóm 1: vị trí số 1
• Nhóm 2, 3, 4: vị trí tự động theo lưới quy định
Ví dụ: nếu Scotland là đội đầu tiên rút từ nhóm 3 và rơi vào bảng A, họ sẽ được xếp vào A2. Điều này đồng nghĩa Scotland có thể đá trận mở màn cùng Mexico.

Những đối thủ đáng chú ý: biến số lớn từ nhóm 2 đến nhóm 4
Nhóm 2 được xem là phức tạp nhất, khi ngoài các đội mạnh như Uruguay, Ma Rốc, Nhật Bản, Australia còn có khả năng xuất hiện Ý hoặc Đan Mạch nếu họ vượt qua play-off.
Nhóm 3 cũng không kém phần khó đoán với sự hiện diện của Qatar, Uzbekistan, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, cùng Scotland và Na Uy – hai đội buộc phải phân vào những bảng đặc thù để tuân thủ quy tắc liên đoàn.
Nhóm 4 là “tập hợp đủ mọi kiểu ràng buộc”:
• 4 đội thắng play-off UEFA (có thể là Ý, Đan Mạch…)
• 2 đội Concacaf
• 2 đội châu Phi
• 1 đội châu Á
• 2 đội từ play-off liên lục địa (có thể là Bolivia, Iraq, Jamaica…)
Việc phân nhóm 4 đòi hỏi máy tính phải kiểm soát hàng chục biến số để tránh vi phạm quy tắc phân liên đoàn.
Khi nào các đội biết lịch thi đấu?
Ngay sau lễ bốc thăm, các đội sẽ biết đối thủ và ngày thi đấu vòng bảng. Tuy nhiên, địa điểm và giờ thi đấu chỉ được FIFA công bố vào 17h00 GMT ngày 6.12 trong chương trình truyền hình trực tiếp.
Ba bảng có đội chủ nhà – A (Mexico), B (Canada) và D (Mỹ) – đã được ấn định địa điểm tổ chức, nhưng vẫn chờ xác định giờ đá.
Tất cả 12 bảng sẽ thi đấu theo thứ tự:
• Lượt 1: trận 1–2, trận 3–4
• Lượt 2: trận 1–3, trận 4–2
• Lượt 3: trận 4–1, trận 2–3
Một World Cup mới, một hành trình mới
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận đấu, trải dài tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.
Đây cũng là lần đầu tiên vòng knock-out bắt đầu từ vòng 1/32, nghĩa là một đội muốn vô địch phải đá 8 trận.
Trong bối cảnh FIFA nỗ lực định hình World Cup như “siêu sự kiện toàn cầu”, lễ bốc thăm năm nay không chỉ là kỹ thuật phân bảng – mà còn là minh chứng cho sự dịch chuyển sang một mô hình tổ chức giàu tính thương mại, công nghệ và sân khấu hóa.
Khi những lá thăm đầu tiên được rút ra tại Washington, hành trình của 48 đội tuyển – và kỳ World Cup ba quốc gia đồng chủ nhà – sẽ chính thức bắt đầu.

RSS