Để thể dục thể thao trở thành nét đẹp văn hóa
VHO - Ngày 10.10, hơn 100.000 người dân trên cả nước đã cùng chạy hưởng ứng Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Từ những bước chạy ấy, thông điệp về một Việt Nam khỏe mạnh tiếp tục được lan tỏa.
Từ câu chuyện bên hồ Hoàn Kiếm
Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026), khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sáng 10.10 trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Trong tiết trời thu dịu mát, hàng vạn người dân cùng tham gia các hoạt động thể thao, tạo nên không khí sôi nổi giữa lòng Thủ đô.
Có những gia đình ba thế hệ cùng chạy bộ, những nhóm bạn hẹn nhau tập luyện, những người lớn tuổi hào hứng hòa vào dòng người hưởng ứng phong trào.

Trong số đó có chị Bùi Thanh Huyền, sinh sống tại khu đô thị Times City (Hà Nội). Dù quãng đường từ nhà đến hồ Hoàn Kiếm không gần, chị vẫn cùng người bạn thân là chị Ngọc Nguyễn, ở Đội Cấn (Hà Nội), hẹn nhau đến tham gia sự kiện.
Với chị Huyền, tập luyện thể thao từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống. Chị yêu thích vận động, có thể chơi nhiều môn như tennis, pickleball, bơi. Trong khi đó, người bạn thân của chị lại lựa chọn những hình thức tập luyện nhẹ nhàng hơn như thái cực quyền và vẩy tay dịch cân kinh.
“Tôi luôn ý thức được vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao đối với nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng. Tôi có thể chơi nhiều môn thể thao, còn chị bạn tôi lại thích thái cực quyền và tập vẩy tay dịch cân kinh hằng ngày.
Trông thì nhẹ nhàng thôi nhưng cũng giúp chị ấy giữ gìn vóc dáng, duy trì sức bền. Tùy thể trạng, sở thích mà mỗi người có thể lựa chọn một môn thể thao phù hợp”, chị Huyền chia sẻ.
Chính vì vậy, chị đặc biệt yêu thích thông điệp của lễ phát động lần này. Theo chị, điều quan trọng không phải ai chơi môn thể thao nào, tập luyện với cường độ ra sao mà là mỗi người tìm được hình thức vận động phù hợp để duy trì thường xuyên, từ đó cải thiện sức khỏe, hạn chế bệnh tật.
Không chỉ có những bước chạy, ngày 10.10, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm còn tràn ngập sắc màu thể thao. Các khu vực trải nghiệm được bố trí để người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu, tham gia nhiều môn thể thao khác nhau. Các vận động viên, huấn luyện viên vừa biểu diễn kỹ thuật, vừa hướng dẫn những người muốn thử sức.
Điều đáng quý trong những hoạt động ấy không chỉ là không khí náo nhiệt của ngày hội mà còn là cơ hội để người dân tìm thấy niềm vui trong vận động. Người trẻ có thể lựa chọn những môn thể thao sôi nổi, người cao tuổi có thể tìm đến các hình thức tập luyện nhẹ nhàng. Mỗi người một sở thích, một điều kiện sức khỏe nhưng cùng chung mong muốn sống khỏe mạnh hơn.
Để thể thao trở thành niềm tin, niềm vui của mỗi người
Từ không khí sôi nổi tại hồ Hoàn Kiếm và các địa phương trên cả nước, điều được đặt ra sau ngày phát động là làm thế nào để phong trào tiếp tục được duy trì, để tinh thần hưởng ứng hôm nay trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi người dân.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến, 34 điểm cầu trên cả nước đã cùng kết nối, phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và phồn vinh.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”, Phó Thủ tướng khẳng định, một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của sự phát triển.
Phó Thủ tướng cũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của sức khỏe, thể lực mỗi người dân đối với sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao không chỉ nhằm nâng cao thể chất mà còn hướng tới xây dựng con người Việt Nam vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng trước hết là mỗi người dân bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: Tìm ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện để tập luyện thường xuyên.
Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày. Từ mỗi cá nhân, thói quen vận động sẽ lan tỏa đến gia đình, cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao để từng bước hình thành nếp sống khỏe mạnh.
“Với tinh thần đó, thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng”, Phó Thủ tướng phát biểu.
Cùng với lời kêu gọi mỗi người chủ động rèn luyện sức khỏe, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tập luyện.
Bởi một phong trào chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở khí thế của ngày phát động mà được duy trì bằng những việc làm cụ thể. Đó có thể là một nhóm bạn cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, một gia đình dành thời gian vận động vào cuối tuần hay những người cao tuổi đều đặn tập thể dục tại công viên, khu dân cư.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên“
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thể thao dạy chúng ta muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay sẽ góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường, thịnh vượng.
Trở lại câu chuyện của hai người bạn bên hồ Hoàn Kiếm, dù lựa chọn những môn thể thao khác nhau, họ vẫn gặp nhau ở niềm vui tập luyện và ý thức chăm sóc sức khỏe của chính mình. Đó cũng là điều mà phong trào hướng tới: Mỗi người đều có thể lựa chọn một cách vận động phù hợp, duy trì đều đặn để sống khỏe mạnh hơn.
Từ những bước chạy trong ngày hội đến thói quen tập luyện mỗi ngày là một hành trình cần sự kiên trì của từng cá nhân và sự đồng hành của cả cộng đồng. Khi thể thao trở thành nhu cầu tự thân, thành niềm vui và nếp sống của mỗi gia đình, mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh sẽ ngày càng gần hơn. Và khi ấy, thể dục thể thao thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống.

RSS