Để không ai bị bỏ lại phía sau
VHO - Giải vô địch quốc gia (VĐQG) các môn bơi lội, cờ vua, Boccia, bắn cung và Judo Người khuyết tật năm 2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM.

Với thông điệp “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau”, giải không chỉ là sân chơi thi thố tài năng mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, khát vọng sống của người khuyết tật, góp phần khẳng định vị thế thể thao Người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Ngày hội thể thao ý nghĩa
Trong không khí sôi động của những ngày giữa tháng 9, TP.HCM đã trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao Người khuyết tật khi đăng cai Giải VĐQG Người khuyết tật 2025. Giải năm nay diễn ra từ ngày 9 - 14.9, quy tụ 9 đoàn: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Huế và TP.HCM với tổng cộng hơn 300 VĐV, HLV thi đấu ở các môn bơi lội, cờ vua, Boccia, bắn cung và Judo.
Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết. Qua đó, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thể thao Người khuyết tật. Tạo cơ hội rèn luyện, thi đấu, hòa nhập xã hội và khẳng định nghị lực sống. Đồng thời, giải đấu sẽ là dịp để ban chuyên môn kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng VĐV chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 2025, diễn ra vào tháng 1.2026 tại Thái Lan”.
Giải năm nay quy tụ hàng trăm VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên bức tranh đa sắc màu về phong trào thể thao Người khuyết tật. Sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ giúp nâng cao thành tích chuyên môn, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những gương mặt xuất sắc hướng tới đấu trường quốc tế. Không ít kỷ lục quốc gia đã bị xô đổ, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp của thể thao Người khuyết tật Việt Nam.
Ngay từ ngày khai mạc, bầu không khí tại các điểm thi đấu đã nóng lên với những màn tranh tài đầy quyết liệt. Các nội dung thi đấu tại giải liên tục mang đến những khoảnh khắc kịch tính, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Những cuộc đấu trí trên bàn cờ vua, những cánh tay gồng mình để bắn trúng mục tiêu ở môn bắn cung, những cuộc tranh tài vượt giới hạn cơ thể ở môn Judo, Boccia, hay những sải tay mạnh mẽ xé làn nước trong bể bơi… tất cả đã vẽ nên một bức tranh sống động về nghị lực và khát khao vươn lên.
Mỗi nội dung mà các VĐV người khuyết tật thi đấu không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn là dịp để xóa bỏ định kiến xã hội. Khi chứng kiến một VĐV với một cơ thể không lành lặn vẫn quyết tâm bơi hết chặng đường hay một VĐV cờ vua dù không nhìn thấy các quân cờ nhưng vẫn đi được những nước chính xác và đầy trí tuệ… khán giả không còn nhìn họ với ánh mắt thương hại, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ, khâm phục. Chính sự thay đổi trong nhận thức ấy đã làm nên ý nghĩa lớn lao của giải.
Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng
Điều đáng trân trọng là mỗi thành tích tại giải đều ẩn chứa câu chuyện đầy cảm hứng. Đằng sau tấm huy chương của một VĐV có thể là hàng chục buổi tập luyện không quản mưa nắng, là nỗ lực vượt qua mặc cảm và rào cản tâm lý để tự tin đứng trên sàn đấu. Với họ, thể thao không chỉ là cuộc thi để giành chiến thắng, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin, khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa thông điệp sống tích cực đến cộng đồng.
Ngoài giá trị chuyên môn, giải đấu còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng. Tại các điểm thi đấu, khán giả liên tục dành những tràng pháo tay vang dội để cổ vũ. Nhiều người thừa nhận họ tìm thấy ở đây nguồn động lực to lớn, bởi tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV khuyết tật đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến những khó khăn trong cuộc sống thường ngày trở nên nhỏ bé hơn.
Với các VĐV người khuyết tật, việc tập luyện và tham dự các giải thể thao là cách để họ hòa nhập với cộng đồng và xã hội, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Tinh thần thể thao cao thượng và ý chí vượt khó của các VĐV người khuyết tật đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Họ rất muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng khiếm khuyết về thể chất không phải là rào cản ngăn cản con người vươn tới ước mơ.
Với TP.HCM, việc đăng cai giải đấu không chỉ là trách nhiệm tổ chức mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người khuyết tật. Từ cơ sở vật chất đến các hoạt động đồng hành, Ban tổ chức đã nỗ lực tạo ra một môi trường thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn. Qua đó, thành phố đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Thể thao không dành riêng cho ai, mà là tài sản chung của tất cả mọi người”.
Khép lại những ngày tranh tài, Giải VĐQG Người khuyết tật 2025 không chỉ để lại những con số về huy chương hay kỷ lục, mà còn in đậm dấu ấn của lòng quả cảm và khát vọng sống. Không chỉ chứng kiến những màn tranh tài quyết liệt, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng sống.
Giải đấu đã thực sự trở thành nhịp cầu nối - nơi thể thao đưa các VĐV thể thao Người khuyết tật đến gần hơn với cộng đồng và cộng đồng cũng mở rộng vòng tay để chào đón họ một cách bình đẳng và trọn vẹn. Điều đó càng khẳng định một thông điệp giàu nhân văn “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau” và từ đó để thấy “Thể thao không có rào cản, chỉ có niềm tin và ý chí”.