Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33:
Đề cao tinh thần cao thượng và niềm tự hào dân tộc
VHO - Đoàn Thể thao Việt Nam vừa làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 33 trong một không gian đặc biệt là trụ sở Chính phủ. Lần đầu tiên, một lễ xuất quân của thể thao nước nhà được tổ chức tại đây, với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chinh và lãnh đạo các Bộ, ngành.
Không chỉ là lời động viên trước giờ lên đường, sự kiện còn mang ý nghĩa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp thể thao, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho từng vận động viên khi bước vào đấu trường lớn nhất khu vực.

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng đại diện các đội tuyển.
Trong không khí trang trọng, quyết liệt nhưng ấm áp, hình ảnh các vận động viên khoác lên mình màu cờ sắc áo trong lời động viên của người đứng đầu Chính phủ đã trở thành khoảnh khắc truyền cảm hứng mạnh mẽ, mở đầu cho hành trình chinh phục SEA Games 33.

Chuẩn bị bài bản - Nền tảng cho mục tiêu lớn
Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đoàn tham dự Đại hội lần này với 1.165 thành viên, gồm 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 19 chuyên gia, thi đấu 47/66 môn với tổng cộng 443/573 nội dung. Quy mô lực lượng thể hiện quyết tâm duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời chuẩn bị cho các mục tiêu xa hơn như ASIAD 2026 và Olympic 2028.
Ngay sau SEA Games 32, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã rà soát toàn diện lực lượng vận động viên, huấn luyện viên trên phạm vi cả nước, xác định rõ các môn trọng điểm theo định hướng ưu tiên nhóm môn Olympic. Các đội tuyển quốc gia được kiện toàn lực lượng, lựa chọn những vận động viên có năng lực nổi trội, giàu tiềm năng giành huy chương đưa vào diện tập trung đầu tư dài hạn.
Công tác huấn luyện được triển khai tập trung, tuân thủ chu kỳ huấn luyện khoa học. Các vận động viên được nâng cao thể lực, kỹ thuật, chiến thuật thông qua tập luyện chuyên sâu tại các Trung tâm huấn luyện, đào tạo thể thao quốc gia. Nhiều đội tuyển được đưa đi tập huấn nước ngoài để cọ xát trình độ quốc tế, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và cập nhật xu hướng huấn luyện hiện đại.
Việc ứng dụng khoa học thể thao phân tích kỹ thuật, y sinh học, dinh dưỡng, hồi phục chấn thương được tăng cường, triển khai đồng bộ. Các chuyên gia nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng những đội tuyển trọng điểm, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao trình độ và xây dựng chiến thuật.
Ở lĩnh vực y tế, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y học thể thao theo dõi sát sao sức khỏe vận động viên, đặc biệt trong các giai đoạn tập luyện cường độ cao. Công tác phòng, chống doping được quán triệt nghiêm túc, các lớp tập huấn, kiểm tra nội bộ được tổ chức nhằm đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của WADA và giữ gìn uy tín của Thể thao Việt Nam.
Các thành viên của Đoàn cũng được quán triệt quy chế, kỷ luật trong sinh hoạt và thi đấu. Các phương án phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 33 và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan đã được chuẩn bị nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và thông tin liên lạc thông suốt trong suốt thời gian tham dự Đại hội.
Mỗi vận động viên hãy mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim
Tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các vận động viên thông điệp giàu cảm xúc và truyền cảm hứng: Hãy mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim và sức mạnh từ nội lực để thi đấu vì Tổ quốc, vì niềm tin của hàng triệu người hâm mộ.
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe con người và sức mạnh quốc gia, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của Thể thao Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt, thành tích 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ tại SEA Games 32 cho thấy bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của thể thao nước nhà, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam hội nhập, văn minh, tự tin trên trường quốc tế.
Nhìn nhận SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn, vừa là ngày hội của tinh thần hữu nghị ASEAN, Thủ tướng đề nghị Thể thao Việt Nam “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, coi SEA Games là bước đệm hướng tới những mục tiêu cao hơn như Asian Games, Olympic hay thậm chí đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong tương lai. Thủ tướng cũng nhắn gửi tới từng vận động viên hãy vượt qua giới hạn bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam với bản lĩnh, ý chí và niềm tin chiến thắng. Thủ tướng yêu cầu toàn Đoàn thực hiện ba nhiệm vụ quan trọng: Thi đấu hết mình, vượt lên chính mình; đề cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và tuyệt đối giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, nếp sống văn minh trong suốt thời gian dự Đại hội.
“Hàng triệu con tim người hâm mộ đang hướng về các bạn”, Thủ tướng nói và bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống “Tinh thần Việt Nam - Bản lĩnh Việt Nam - Chiến thắng Việt Nam”, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Mục tiêu, thách thức và khát vọng
Dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận SEA Games 33 vẫn là thử thách lớn. Một số môn trọng điểm đang trong quá trình trẻ hóa; nhiều vận động viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí tập huấn nước ngoài hạn chế so với nhu cầu thực tế.
Trên cơ sở phân tích lực lượng và tương quan trong khu vực, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90 - 110 huy chương vàng, duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ. Đây là mục tiêu vừa mang tính phấn đấu cao, vừa thể hiện bản lĩnh và khát vọng khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đều ý thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ quan trọng và là vinh dự lớn lao khi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc.
“Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, bảo đảm toàn Đoàn có sự sẵn sàng cao nhất. Với ý chí quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên không ngừng; phát huy truyền thống “Tinh thần Việt Nam - Bản lĩnh Việt Nam - Chiến thắng Việt Nam”, chúng tôi quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, hết mình vì Tổ quốc”, Trưởng đoàn chia sẻ.
Mang theo tinh thần trách nhiệm xã hội, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã đóng góp 116.500.000 đồng gửi tặng đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Nghĩa cử ấy cho thấy, bên cạnh khát vọng chiến thắng, vận động viên Việt Nam luôn mang trong mình trái tim nhân ái, hướng về cộng đồng.

RSS