Thể thao Việt Nam năm 2025:

Đạt nhiều dấu ấn nổi bật

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

VHO - Sáng 26.12, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mở đầu bằng ngôi vô địch ASEAN Cup và khép lại bằng ngôi vô địch SEA Games 33 cùng sự thành công vượt bậc của các môn Olympic, Thể thao Việt Nam đã trải qua một năm 2025 đầy ấn tượng, ghi dấu những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Hội nghị tổng kết lần này là dịp để toàn ngành cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm vững vàng bước vào năm 2026 với nhiều nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng đầy kỳ vọng.

Đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm công tác với nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Thể dục thể thao nói chung và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ lớn, yêu cầu ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ cấp bách, phức tạp, song công tác thể dục thể thao vẫn đạt được những kết quả tích cực, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

Đạt nhiều dấu ấn nổi bật - ảnh 1
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương những kết quả Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đạt được trong năm 2025, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách với nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc tham mưu hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7.11.2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Nghị định này khi được ban hành được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến.

Với nhiệm vụ trọng tâm là SEA Games 33, Thứ trưởng đánh giá, đoàn Thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tại Đại hội, biểu dương thành tích của các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển U22 quốc gia với chiến thắng tạo hiệu ứng tích cực, làm nức lòng người hâm mộ.

Thứ trưởng cũng cho biết, năm 2025, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu tiếp tục được Bộ VHTTDL quan tâm, tạo điều kiện để các đội tuyển được tập luyện trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tập trung triển khai hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định 152 sau khi được Chính phủ ban hành. Đồng thời, với nhiệm vụ chuẩn bị cho Asian Games 2026 tại Nhật Bản, ngành cần chuẩn bị lực lượng vận động viên ngay từ bây giờ, chú trọng công tác trẻ hóa, bảo đảm tính liên thông giữa chuẩn bị cho Asian Games 2026 và SEA Games 2027 tại Malaysia.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, tinh thần, khí thế chiến thắng của đội tuyển U22 tại SEA Games 33 sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để Thể thao Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, mang về thêm nhiều chiến thắng, niềm tự hào cho người hâm mộ và nhân dân cả nước.

Nổi bật trong năm 2025 là sự bứt phá của ngành TDTT trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện khung pháp lý và chính sách đối với lĩnh vực thể dục thể thao. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo rà soát, sửa đổi và tham mưu ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, các cơ chế, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và đội ngũ y, bác sĩ thể thao tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng ngày càng đầy đủ, tiến bộ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao trong giai đoạn mới.

Trên đấu trường quốc tế, Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị và tham gia thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, tiêu biểu là SEA Games 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao Trẻ châu Á tại Bahrain. Thông qua các sự kiện này, vị thế, uy tín của Thể thao Việt Nam tiếp tục được khẳng định, để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.

Năm 2025 cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á; đội tuyển U23 nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á; đội tuyển bóng đá U22 nam quốc gia và đội tuyển futsal nữ quốc gia giành huy chương vàng; đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành huy chương bạc tại SEA Games 33. Những thành tích này không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Bên cạnh bóng đá, nhiều môn thể thao khác như bắn súng, điền kinh, bơi, đua thuyền, karate, vật, cầu mây, bóng chuyền… cũng đạt được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 cùng các hội nghị liên quan tại Hà Nội, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu quốc tế, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao khu vực và quốc tế.

Thực hiện 6 giải pháp trong năm 2026 để bứt phá

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chỉ ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước bứt phá cho toàn ngành.

Đạt nhiều dấu ấn nổi bật - ảnh 2
Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chỉ ra 6 giải pháp bứt phá trong năm 2026

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT; bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thứ hai, tạo đột phá về thể chế, chính sách, tập trung giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn. Xác định năm 2026 là năm bản lề trong triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và dài hạn của đất nước, ngành TDTT sẽ tập trung rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi Luật Thể dục, thể thao nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT trong giai đoạn mới.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường vận động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện TDTT; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình tập luyện ở cơ sở...

Đạt nhiều dấu ấn nổi bật - ảnh 3
Đạt nhiều dấu ấn nổi bật - ảnh 4
Đạt nhiều dấu ấn nổi bật - ảnh 5
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Thứ tư, tập trung đầu tư trọng điểm vào các môn thể thao có thế mạnh; ưu tiên nguồn lực cho các môn thể thao Olympic và ASIAD có khả năng tranh chấp huy chương. Đặc biệt, triển khai Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự Olympic, ASIAD giai đoạn 2026 – 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, y sinh học thể thao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong huấn luyện, tập huấn và thi đấu nhằm nâng cao trình độ vận động viên.

Thứ năm, xây dựng hệ thống thi đấu trong nước đồng bộ, liên thông; tiếp tục đổi mới hệ thống thi đấu quốc gia, hoàn thiện hệ thống giải từ cơ sở đến quốc gia, tạo môi trường thi đấu thường xuyên, ổn định cho vận động viên.

Song song với đó, nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu; tăng cường liên kết giữa các địa phương; gắn hoạt động thi đấu với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật để thu hút công chúng, nâng tầm hình ảnh của các giải thể thao. Ngành cũng đẩy mạnh các hình thức tương tác với khán giả thông qua hoạt động bên lề, nền tảng số và truyền thông trực tuyến nhằm gia tăng sức lan tỏa, sự tham gia của cộng đồng.

Thứ sáu, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhân sự của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và các đơn vị trực thuộc theo hướng “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khép lại một năm thành công, thể thao Việt Nam chuẩn bị vững bước vào năm 2026 với nhiều quyết tâm và kỳ vọng.