“Cữ dượt” quan trọng cho giải VĐQG

HOÀNG ANH

VHO - Các đội bóng chuyền hàng đầu trong nước vừa tham dự và thi đấu xong giải tập huấn Cup Hoa Lư tại Ninh Bình. Đây được xem là “cữ dượt” cần thiết cho các đội “làm nóng”, rà soát lực lượng, phần nào có thêm thông tin về các đối thủ để chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2025, sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

 “Cữ dượt” quan trọng cho giải VĐQG - ảnh 1
Giải bóng chuyền VĐQG 2025 hứa hẹn diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Ảnh: BCVN

 Sức mạnh của nhà vô địch

Đã trở thành thông lệ hằng năm, Cup Hoa Lư là sân chơi để các đội tạo bước chạy đà cho mùa giải mới. Qua 19 lần tổ chức, giải đấu có uy tín về thương hiệu, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và có sức hấp dẫn và kịch tính về chuyên môn.

Giải năm nay được ví như giải VĐQG thu nhỏ khi có sự tham dự của 12 đội gồm: Biên Phòng, Thể công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Hà Nội, Lavie Long An và LPBank Ninh Bình (nam); VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Geleximco Thái Bình, Thông tin Đông Bắc, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và LPBank Ninh Bình (nữ).

Những trận đấu tại giải đã chứng kiến nhiều cuộc thử nghiệm, trong đó là việc sử dụng ngoại binh, đặc biệt là các đội bóng nữ. Các trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhưng chung quy lại không có yếu tố bất ngờ khi các đội hàng đầu đều chứng tỏ sức mạnh để giành các thứ hạng cao.

Ở bảng nam, 3 đội nằm trong top 4 Giải bóng chuyền VĐQG 2024 là Biên Phòng, Thể công Tân Cảng và LPBank Ninh Bình đều giành quyền vào bán kết.

Với sự toả sáng của dàn tuyển thủ quốc gia - chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, đối chuyền Phạm Văn Hiệp hay chuyền hai Đinh Văn Duy, các nhà ĐKVĐ Biên Phòng đã vượt qua chủ nhà LPBank Ninh Bình 3-0 trong trận chung kết để bảo vệ thành công “ngôi vương”.

Đây là bước chạy đà không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Trần Đình Tiền trước thềm mùa giải mới. Lực lượng của Biên Phòng được đánh giá rất đồng đều với dàn tuyển thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và nhiều năm thi đấu cùng nhau. Với phong độ hiện tại, đội bóng áo lính được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trong khi đó, sức mạnh LPBank Ninh Bình vẫn đến từ nguồn cảm hứng mang tên Napadet Bhinijdee. Ngoại binh Thái Lan dù không thể giúp đội nhà vô địch, nhưng cũng đã có cho riêng mình danh hiệu “VĐV tấn công xuất sắc nhất”.

Bên cạnh Napadet Bhinijdee, sức tấn công của LPBank Ninh Bình cũng được tăng lên khi có sự xuất hiện của Trần Đức Hạnh và Hoàng Xuân Trường. Đây là những nhân tố quan trọng, hứa hẹn sẽ là “ngòi nổ” của đội bóng Cố đô tại giải VĐQG tới đây.

Với Thể công Tân Cảng, sự bổ sung chất lượng mang tên Từ Thanh Thuận - đối chuyền số 1 Việt Nam trước đây, hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Tân binh của giải VĐQG 2025 - Công an TP.HCM cũng đã cho thấy quyết tâm lớn với “dàn sao” trong đội hình như: Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Đinh Văn Tú, Trần Triển Chiêu, Nguyễn Đình Nhu, Chế Quốc Lô Vít, Lâm Văn Sanh cùng 2 ngoại binh Indonesia và Cuba.

Dù chỉ giành hạng tư tại Cup Hoa Lư nhưng với thực lực hiện tại, đội bóng của HLV Dương Tấn Vinh cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên cạnh tranh top đầu giải VĐQG, bên cạnh Biên Phòng, LPBank Ninh Bình, Thể công Tân Cảng và Sanest Khánh Hòa.

Khó lường ở bảng nữ

So với bảng nam, các trận đấu tại bảng nữ diễn ra kịch tính, khó lường hơn. Trong trận chung kết, Thông tin Đông Bắc khởi đầu hiệu quả khi dẫn trước Ninh Bình 2-0.

Nhưng với dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, đặc biệt là đối chuyền số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội chủ nhà đã ngược dòng thắng 3-2 để giành chức vô địch. Bích Tuyền một lần nữa là nhân tố tạo nên sự khác biệt khi ghi nhiều điểm nhất trận.

Không chỉ giúp đội nhà bảo vệ “ngôi hậu” mà đối chuyền sinh năm 2000 còn giành luôn danh hiệu “VĐV tấn công xuất sắc nhất”. Bích Tuyền đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Năm ngoái, Bích Tuyền là “cỗ máy ghi điểm” số 1 giúp Ninh Bình giành vé tham dự giải các CLB nữ thế giới 2025.

Đặc biệt, đối chuyền quê Vĩnh Long là người ghi điểm nhiều nhất, góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup và hạng ba FIVB Challenge Cup. Với phong độ hiện tại, Bích Tuyền chắc chắn sẽ là mũi tấn công mà bất cứ hàng chắn nào cũng phải rất dè chừng tại giải VĐQG tới đây.

Đồng đội của Bích Tuyền tại ĐTQG là Trần Thị Thanh Thúy - chủ công số 1 Việt Nam cũng đã có một giải đấu thành công khi giúp VTV Bình Điền Long An giành hạng ba Cup Hoa Lư.

Sau thời gian thi đấu nước ngoài, Thanh Thúy đã trở lại quê nhà cống hiến cho đội bóng đã tạo dựng nên tên tuổi. Với sự trở lại của Thanh Thúy và phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng như chủ công Natalia Lijewska (Ba Lan), VTV Bình Điền Long An được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải VĐQG 2025, bên cạnh Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình hay Thông tin Đông Bắc.

Dù vậy, hành trình bảo vệ “ngôi hậu” tại giải VĐQG sắp tới của đội bóng miền Tây sẽ gặp không ít thử thách khi các đối thủ cạnh tranh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là tăng cường ngoại binh. 

 Giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 22-31.3 quy tụ 8 đội nam: Biên Phòng, Công an TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, LaVie Long An, LPBank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thể công Tân Cảng; 8 đội nữ gồm: Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình, TP.HCM, Thông tin Đông Bắc, VietinBank, VTV Bình Điền Long An, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Giai đoạn 2 các đội thi đấu lượt về tại Ninh Bình từ ngày 10 - 19.10. Sau 2 lượt, chọn 4 đội ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Đội vô địch ở mỗi bảng nhận thưởng 500 triệu đồng.