Đội tuyển bóng chuyền nữ dự giải VĐTG:

Cơ hội và thử thách

VĨNH HY

VHO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào các trận đấu tại bảng G Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (VĐTG) 2025 ở Thái Lan.

Lần đầu tiên tham dự sân chơi đẳng cấp nhất thế giới, các cô gái Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi đối đầu với những đối thủ rất mạnh nhưng cũng là cơ hội để họ thể hiện sự tiến bộ, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Cơ hội và thử thách - ảnh 1
Các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu quyết tâm, thể hiện hết khả năng ở các trận đấu tại giải VĐTG

 Ra ngõ gặp núi

Đội tuyển nữ Việt Nam giành suất tham dự giải VĐTG 2025 nhờ thành tích đứng thứ tư tại Giải bóng chuyền nữ châu Á 2023 sau Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Sân chơi này thực chất chỉ lấy 3 đội có thành tích tốt nhất dự giải thế giới nhưng do đội tuyển nữ Thái Lan được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) trao quyền đăng cai giải VĐTG 2025, nên đội tuyển nữ Việt Nam được đôn lên nhận suất.

Giải VĐTG 2025 có 32 đội tham dự, chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng, chọn 2 đội đầu bảng vào vòng 1/8. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Ba Lan vào ngày 23.8, Đức ngày 25.8 và Kenya ngày 27.8.

Ngay trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) sẽ gặp thử thách cực đại khi đối thủ là đội bóng đang đứng hạng 3 thế giới Ba Lan. Đội bóng này có thành tích tốt nhất tại giải VĐTG là vị trí á quân vào năm 1952, lần gần nhất vào tứ kết ở năm 2022.

Ba Lan cũng từng vô địch Olympic các năm 1964 và 1968, từng 2 lần vô địch châu Âu các năm 2003 và 2005. Hiện tại đội bóng này đang sở hữu lực lượng đồng đều, nổi bật là các tay đập có chiều cao trên 1m90 như Stysiak, Gryka hay Drukowska. Không chỉ là đội bóng mạnh nhất bảng G mà Ba Lan còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trong khi đó đội tuyển nữ Đức đang xếp hạng 11 thế giới, có thành tích tốt nhất là xếp hạng ba giải VĐTG các năm 2002, 2009 cùng 2 lần vô địch châu Âu vào các năm 1983 và 1987. Đội bóng này cũng sở hữu lực lượng đồng đều, thường xuyên thi đấu các giải có đẳng cấp cao như Nations League, VĐTG hay Olympic.

 Lực lượng tham dự giải VĐTG của đội tuyển Việt Nam có 13 VĐV gồm: Chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương; phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền; đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh; chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.

Nhận định về 2 đối thủ trên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Ban huấn luyện đã xem băng hình rất kỹ các đội Ba Lan, Đức. Đây là các đội bóng ở đẳng cấp thế giới. Chúng ta sẽ gặp khó khăn khi thi đấu với họ. Chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp khó ở khả năng bắt bóng bước một, vì lối phát bóng của các cầu thủ châu Âu rất biến ảo. Khi các em hạn chế tối đa sai sót ở khâu này, các vị trí khác sẽ có bóng để triển khai lối chơi”.

Đối thủ còn lại là Kenya hiện đang xếp hạng 23 thế giới và là đội tuyển bóng chuyền nữ có thứ hạng cao nhất của châu Phi. Họ từng 10 lần vô địch châu Phi và giành 5 HCV Đại hội Thể thao châu Phi. Đội bóng này từng 4 lần dự Olympic (gần nhất năm 2024) và 6 lần góp mặt tại giải VĐTG, thành tích tốt nhất là hạng 13 (1994, 1998).

Thế nhưng ở trận giao hữu tại Đông Anh (Hà Nội) mới đây, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục. Đây được xem là bước chạy đà không thể tốt hơn để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó nhằn tại giải đấu ở Thái Lan.

Nỗ lực hết sức

Không chỉ phải đối mặt với các đối thủ mạnh mà đội tuyển nữ Việt Nam còn chịu tổn thất lực lượng tại giải VĐTG. Trước ngày lên đường sang Thái Lan, đối chuyền số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân. Vắng Bích Tuyền là một mất mát lớn cho sức mạnh tấn công của đội. Đối chuyền sinh năm 2000 đang có phong độ rất cao và luôn là người ghi điểm hàng đầu cho đội nhà ở các giải quốc tế gần đây.

Tại chặng 2 SEA V.League 2025, Bích Tuyền thi đấu bùng nổ, ghi 45 điểm ở trận chung kết gặp Thái Lan, qua đó góp công lớn giúp đội vô địch. Bích Tuyền cũng nhận luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc toàn diện” và “Đối chuyền xuất sắc nhất” ở chặng đấu này. Trước đó, Bích Tuyền cũng là người ghi nhiều điểm nhất cho Việt Nam và nhận danh hiệu “Đối chuyền xuất sắc nhất” ở VTV Cup và Cup bóng chuyền châu Á.

Nói về sự vắng mặt của Bích Tuyền, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Không có Bích Tuyền là sự đáng tiếc. Năm 2025, đội tuyển nữ Việt Nam với sự góp mặt của Bích Tuyền đã gặt hái được nhiều thành công tới lúc này. Chúng ta đang có đội hình đoàn kết.

Khi Bích Tuyền vắng mặt, chuyên môn và sức mạnh của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ lối chơi sẽ không ảnh hưởng nhiều. Như năm 2023, khi đội không có Bích Tuyền nhưng vẫn thi đấu rất thành công. Tôi tin những vị trí còn lại sẽ chơi hết khả năng, nỗ lực trong từng trận đấu”.

Lần đầu tiên bước ra đấu trường thế giới, chắc chắn các cầu thủ sẽ không khỏi bỡ ngỡ và có một chút gì đó “ngộp”. Thế nhưng việc không chịu áp lực thành tích sẽ là điều kiện để Thanh Thuý cùng các đồng đội thi đấu thoải mái, cố gắng thể hiện những gì tốt nhất trong từng trận.

“Tại giải thế giới, đội không chịu áp lực thành tích, nhưng các cầu thủ cũng có mục tiêu riêng là mỗi cá nhân phải phát huy hết khả năng khi ra sân thi đấu. Chúng ta may mắn có lứa tuyển thủ đang vào độ chín sự nghiệp, hiểu ý nhau cả trên sân lẫn trong cuộc sống. Các em có sự tiến bộ đáng khen trong hơn 2 năm nay, đã gặt hái được một số thành tích quốc tế nhất định. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất ở giải thế giới để lấy khí thế tập luyện, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 là cạnh tranh HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.