Bốn đội tuyển bóng đá đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 33:

Cơ hội và thách thức

NGUYỆT LAM

VHO - Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra cuối tuần qua đặt mục tiêu trọng tâm: Các đội tuyển U22 nam, tuyển nữ quốc gia, futsal nam và futsal nữ phấn đấu giành quyền vào chung kết SEA Games 33.

Cơ hội và thách thức - ảnh 1
Đội tuyển nữ quyết tâm cho mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại đấu trường SEA Games. Ảnh: VFF

Đây cũng là kỳ Đại hội mà nước chủ nhà đặt mục tiêu thâu tóm cả 4 tấm HCV bóng đá. Vì thế chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cho mong muốn duy trì vị thế hàng đầu khu vực.

 Có cơ hội rộng mở cho bóng đá Việt Nam

Hiện cả bốn đội tuyển đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu tại đấu trường lớn nhất khu vực. Trong đó đội U22 Việt Nam sẽ bước vào Đại hội với sự tự tin lớn bằng lứa cầu thủ trẻ vừa giúp bóng đá Việt Nam lập kỷ lục vô địch U23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp (2022, 2023, 2025). VFF đã lên kế hoạch cho đội tập huấn trong và ngoài nước, tham dự các giải giao hữu quốc tế nhằm rèn quân, tích lũy kinh nghiệm.

Đây cũng là bước chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và những giải đấu lớn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm thuận lợi khi Thái Lan nhiều khả năng không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, vì trùng lịch thi đấu quốc nội. Điều này giúp Việt Nam thêm cơ sở để hướng đến chung kết bóng đá nam SEA Games.

Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng đang tích cực chuẩn bị, để tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng” của bóng đá khu vực. Với bốn kỳ vô địch SEA Games liên tiếp từ năm 2017 đến 2023, cùng dấu ấn lịch sử khi giành vé dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh vượt trội.

Đội hình hiện nay là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ từ những trụ cột như Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Hải Yến, Dương Thị Vân bên cạnh các gương mặt trẻ đang lên như Trần Thị Duyên, Vạn Sự đã tạo nên tập thể giàu khát vọng.

Trước SEA Games 33, đội sẽ có thêm các chuyến tập huấn quốc tế và hướng đến thành tích cao tại vòng chung kết Asian Cup 2026, qua đó tích lũy thêm sự tự tin. Với hành trang ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội lớn bảo vệ ngôi hậu và nối dài kỷ lục vàng tại đấu trường SEA Games.

Ở môn futsal, khát vọng vào chung kết càng rõ nét khi cả hai đội tuyển đều cho thấy sự tiến bộ. Futsal nam từng lần đầu đánh bại Thái Lan trên sân khách năm 2024 và chỉ thua Indonesia ở chung kết khu vực khi thiếu lực lượng chủ chốt.

Với đội hình đầy đủ và HLV giàu kinh nghiệm Diego Giustozzi, đội có quyền hy vọng làm nên bất ngờ. Futsal nữ còn sáng cửa hơn, khi vừa vô địch Đông Nam Á 2024 sau nhiều lần về nhì. Liên tiếp đánh bại Thái Lan giúp tuyển nữ có thêm sự tự tin để hướng đến tấm HCV SEA Games lịch sử.

Thách thức lớn từ đối thủ và áp lực mục tiêu

Mục tiêu vào chung kết đồng nghĩa bóng đá Việt Nam phải vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất Đông Nam Á. Ở nội dung bóng đá nam, U22 Việt Nam sẽ đối mặt thách thức không nhỏ từ U22 Thái Lan và U22 Indonesia - hai đội bóng giàu khát khao và thực lực.

Thái Lan dù có thể không quy tụ lực lượng mạnh nhất vẫn luôn rất đáng gờm trên sân nhà. “Voi chiến” là đội giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games với 16 lần vô địch, dù lần gần nhất đã từ năm 2017. Với lợi thế khán giả nhà và quyết tâm lấy lại ngôi vương sau 8 năm, U22 Thái Lan chắc chắn dốc sức ở kỳ Đại hội này. Thậm chí, Ủy ban Thể thao Thái Lan đã công khai mục tiêu đoạt HCV cả bốn nội dung bóng đá tại SEA Games 33, cho thấy nước chủ nhà đặc biệt coi trọng “môn thể thao vua”.

Bên cạnh đó, U22 Indonesia (đương kim vô địch SEA Games 32) đang nổi lên mạnh mẽ. Bóng đá trẻ Indonesia tiến bộ rõ rệt những năm qua nhờ lứa cầu thủ tài năng và sự đầu tư mạnh. Tại Phnom Penh 2023, Indonesia đã đánh bại Việt Nam ở bán kết trên hành trình lần đầu giành HCV sau hơn 30 năm chờ đợi.

Đoàn quân xứ Vạn đảo chắc chắn không muốn dừng lại ở đó mà đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tạo nên thách thức lớn cho tham vọng của U22 Việt Nam. Ngoài ra, không thể coi nhẹ U22 Malaysia hay U22 Myanmar, những đội bóng luôn ẩn chứa bất ngờ với lối chơi ngày càng khó chịu. Rõ ràng, đường tới trận chung kết bóng đá nam sẽ là cuộc đua tam mã, tứ mã đầy cam go mà Việt Nam cần có chiến thuật hợp lý và sự tập trung cao độ mới có thể vượt qua.

Với đội tuyển nữ, dù đang thống trị khu vực nhưng chắc chắn đội sẽ chịu áp lực từ việc bảo vệ ngôi hậu và không thể chủ quan tại kỳ SEA Games này. Thái Lan với lợi thế sân nhà đang khát khao chấm dứt chuỗi thất bại trước Việt Nam. Philippines ngày càng mạnh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, từng dự World Cup và sẵn sàng trở lại SEA Games với lực lượng hùng hậu.

Myanmar cũng chứng tỏ sự tiến bộ khi vào chung kết SEA Games 32. Thêm vào đó, vấn đề lực lượng là thách thức lớn, nhiều trụ cột của Việt Nam đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi lớp trẻ vẫn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Việc HLV Mai Đức Chung dự kiến chia tay đội do gánh nặng tuổi tác trong tương lai gần, cũng đặt ra bài toán chuyển giao huấn luyện.

Ở môn futsal, Việt Nam vẫn chịu sức ép lớn từ Thái Lan - đội bóng đã thống trị khu vực suốt nhiều năm. Indonesia cũng nổi lên mạnh mẽ, từng khiến tuyển nam Việt Nam ôm hận ở chung kết AFF Cup 2024. Với futsal nữ, dù đã thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam vẫn cần giữ sự tỉnh táo, bởi đối thủ vừa giành vé dự World Cup futsal nữ và có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Có thể thấy mục tiêu giành vé vào chung kết cả bốn nội dung bóng đá tại SEA Games 33 thể hiện quyết tâm lớn của bóng đá Việt Nam trong việc khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Thành tích ấn tượng gần đây, cùng sự chuẩn bị chiến lược từ VFF, đem lại nhiều cơ sở lạc quan.

Song, con đường đến đỉnh vinh quang luôn chông gai, khi các đối thủ trong khu vực đều cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ. Nếu vượt qua được những thách thức này, bóng đá Việt Nam không chỉ gặt hái thêm vinh quang ở SEA Games mà còn tạo đà vững chắc để hướng tới các đấu trường châu lục trong tương lai.