Hình thành siêu đô thị TP.HCM:

Cơ hội để bóng đá thành phố chuyển mình mạnh mẽ

NGỌC NGUYỄN

VHO - Hình thành siêu đô thị TP.HCM mở ra triển vọng lớn cho nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó bóng đá được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng.

 Theo T.S Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không chỉ phản ánh thành tích chuyên môn, mà còn là thước đo cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Sau khi hợp nhất, bóng đá TP.HCM được kỳ vọng là lĩnh vực có cơ hội bứt phá mạnh mẽ, từ phong trào cộng đồng đến chuyên nghiệp.

Tái cấu trúc để nâng tầm bóng đá TPHCM

Cơ hội để bóng đá thành phố chuyển mình mạnh mẽ - ảnh 1
TS. Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng sau khi hợp nhất, bóng đá TP.HCM được kỳ vọng là lĩnh vực có cơ hội bứt phá mạnh mẽ

Cũng theo ông Cao Văn Chóng, trong bối cảnh mới, bóng đá phong trào thành phố cần lan tỏa sâu rộng hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, việc tái cơ cấu các đội bóng sẽ góp phần hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn và khơi dậy sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, bóng đá TP.HCM vẫn tồn tại nhiều hạn chế: quản lý chưa đồng bộ giữa các khu vực, đội ngũ huấn luyện viên còn thiếu và yếu, hệ thống đào tạo trẻ chưa hoàn thiện, nguồn lực đầu tư thiếu ổn định, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục, thành phố cần đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn hiện đại, đồng thời ban hành cơ chế ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân đầu tư.

Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cũng là nhiệm vụ cấp thiết. Cơ quan này cần kiện toàn nhân sự, đổi mới phương thức vận hành theo hướng chuyên nghiệp, phát triển đồng đều các loại hình bóng đá từ 11 người, futsal, bóng đá nữ cho đến bóng đá phong trào và cộng đồng.

Đầu tư hạ tầng, đào tạo và hợp tác quốc tế

Một trong những giải pháp then chốt theo TS. Cao Văn Chóng là tăng cường tuyên truyền, giáo dục và mở rộng phong trào bóng đá trong cộng đồng. Thành phố cần tổ chức nhiều sự kiện đa dạng, từ giải phong trào, học đường, bóng đá công nhân đến festival cộng đồng, tạo sự gắn kết và lan tỏa trong xã hội.

Cơ hội để bóng đá thành phố chuyển mình mạnh mẽ - ảnh 2
CLB Công an TP.HCM đang được chờ đợi sẽ đem đến niềm vui cho người hâm mộ ở mùa giải năm nay

Song song, công tác đào tạo trẻ phải được nâng lên tầm mới, với hệ thống huấn luyện bài bản, khoa học và ứng dụng công nghệ. Các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá cần được phát triển mạnh mẽ, từ khâu tuyển chọn đến bồi dưỡng tài năng.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng là động lực quan trọng. TP.HCM đã có nhiều chương trình hợp tác với các CLB lớn như Lyon (Pháp), Kawasaki Frontale (Nhật Bản) hay Gremio (Brazil). Đây là nền tảng để thành phố học hỏi mô hình quản lý, đào tạo tiên tiến, đồng thời quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, việc đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao là điều kiện tiên quyết. Thành phố cần khẩn trương cải tạo, nâng cấp các công trình hiện hữu và quy hoạch, xây dựng các khu liên hợp TDTT mới, trong đó có sân vận động ở các cấp độ khác nhau, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, vừa phục vụ thi đấu chuyên nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giải trí của cộng đồng.

Mỗi sự kiện thể thao cần trở thành ngày hội thực sự, kết nối tinh thần thể thao với văn hóa, kinh tế và du lịch.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh: “Hình thành siêu đô thị TP.HCM chính là cơ hội lớn để bóng đá thành phố chuyển mình mạnh mẽ, đóng góp vào thành công của thể thao quốc gia và quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế.”