Cổ động viên Nhật Bản dọn rác trên SĐV sau trận hòa Hà Lan

HOÀNG TÔN

VHO - Sau trận hòa 2-2 với Hà Lan, các cổ động viên Nhật Bản đã ở lại sân vận động Dallas để dọn dẹp, phân loại rác. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa này nhanh chóng được FIFA ca ngợi, đồng thời cho thấy một nét văn hóa đẹp của đất nước mặt trời mọc.

Cổ động viên Nhật Bản dọn rác trên SĐV sau trận hòa Hà Lan - ảnh 1
CĐV Nhật Bản dùng túi rác cổ vũ đội tuyển trên sân Dallas, Mỹ. Ảnh: AFP

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan thuộc bảng F, hình ảnh đẹp đã xuất hiện trên khán đài sân vận động Dallas. Thay vì ra về ngay, nhiều cổ động viên Nhật Bản đã nán lại, cẩn thận nhặt từng mảnh rác, quét dọn và phân loại chất thải. FIFA đã đăng tải loạt ảnh và video ghi lại khoảnh khắc này và nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, khen ngợi.

Qua đoạn phỏng vấn ngắn, một nữ cổ động viên cho biết đây không chỉ là thói quen mà còn là truyền thống, một phần văn hóa của người Nhật. Cô chia sẻ: "Chúng tôi làm vậy vì tôn trọng các cầu thủ, các cổ động viên, tình nguyện viên và cả sân vận động. Chúng tôi rất vinh dự được có mặt ở đây, nên không muốn bày bừa rồi bỏ về".

Hành động dọn rác của người hâm mộ Nhật Bản lần đầu tiên gây chú ý rộng rãi tại World Cup 1998 ở Pháp, giải đấu đầu tiên đội tuyển nước này tham dự. Kể từ đó, hình ảnh những chiếc túi rác được mang theo bên cạnh cờ, bình hoa khí đã trở thành thương hiệu đặc biệt của các khán đài do người Nhật chiếm lĩnh, từ Qatar 2022 cho đến nay.

Cổ động viên Nhật Bản dọn rác trên SĐV sau trận hòa Hà Lan - ảnh 2
CĐV Nhật Bản dọn dẹp rác sau trận đấu ở sân Dallas, bang Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Trên sân cỏ, đội tuyển Nhật Bản đã hai lần bị dẫn bàn nhưng cũng hai lần tìm được bàn gỡ để cầm hòa 2-2. Đặc biệt, khi tiền đạo Daichi Kamada đánh đầu ấn định tỉ số ở phút 88, trên khán đài, các cổ động viên Nhật Bản đã cuồng nhiệt vẫy những chiếc túi rác rỗng màu xanh để ăn mừng. Khoảnh khắc vừa ngộ nghĩnh vừa ý nghĩa đó một lần nữa lan tỏa thông điệp về văn hóa "không làm phiền người khác" của xứ sở hoa anh đào.

Giải thích về nét đẹp này, Tiến sĩ Masafumi Monden, giảng viên ngành Nhật Bản học tại Đại học Sydney, cho rằng nguồn cốt đến từ giáo dục. Người Nhật được dạy tự dọn dẹp sau bữa ăn từ bậc tiểu học, giữ gìn không gian mình sử dụng. Ông dẫn câu tục ngữ "Tatsu tori ato wo nigosazu" (Con chim cất cánh không làm bẩn đường bay) – hàm ý khi rời khỏi nơi nào, hãy để lại nơi đó sạch sẽ như khi bắt đầu.

Triết lý sống tôn trọng môi trường và những người xung quanh của người Nhật đã trở thành bài học về ý thức công dân cho cả thế giới trong những ngày World Cup diễn ra.