Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên ĐT nữ Việt Nam trước hành trình ASIAD 2026

THIÊN KIM

VHO - Sáng 31.8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đã gặp gỡ, động viên đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Trung Quốc và hành trình tranh tài tại ASIAD 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên ĐT nữ Việt Nam trước hành trình ASIAD 2026 - ảnh 1
Lãnh đạo VFF động viên ĐT nữ Việt Nam nỗ lực hoàn thiện công tác chuẩn bị, hướng tới ASIAD 2026 tại Nhật Bản

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ ASIAD 2026 tại Nhật Bản.

Dù cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện với cường độ cao, tập trung hoàn thiện những yêu cầu về thể lực, kỹ chiến thuật và sự gắn kết trong đội hình.

Ghi nhận tinh thần nghiêm túc và những nỗ lực của toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đặc biệt lưu ý tới quá trình chuyển giao lực lượng của bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển đang từng bước bổ sung các gương mặt trẻ đã được rèn luyện tại các giải U17, U20 nữ châu Á và Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Theo Chủ tịch VFF, việc chuẩn bị lực lượng kế cận không chỉ nhằm phục vụ ASIAD 2026 mà còn có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong chu kỳ 4 năm tiếp theo.

Các cầu thủ trẻ cần tận dụng cơ hội được tập luyện, thi đấu bên cạnh những đàn chị để tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định năng lực.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá sự xuất hiện của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đang mang đến những nét mới cho đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao.

Đây là thời điểm ĐT nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng với sự phát triển nhanh của bóng đá nữ châu Á, đặc biệt khi nhiều quốc gia tại Tây Á, Trung Á và Đông Á đang gia tăng đầu tư mạnh mẽ.

Về phía VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định Liên đoàn sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, sinh hoạt cũng như kế hoạch tập huấn để đội tuyển có sự chuẩn bị thuận lợi trước ASIAD.

Một trong những bước chuẩn bị quan trọng là chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2 - 11.9. Tại đây, Hải Yến cùng các đồng đội sẽ có thêm thời gian hoàn thiện thể lực, chiến thuật và thi đấu hai trận giao hữu.

Đây được xem là những màn tổng duyệt cần thiết để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, điều chỉnh đội hình trước khi bước vào Á vận hội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên ĐT nữ Việt Nam trước hành trình ASIAD 2026 - ảnh 2
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú gặp gỡ, động viên ĐT nữ Việt Nam

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Phạm Hải Yến cảm ơn sự quan tâm và động viên của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện nghiêm túc, nỗ lực hết mình và hướng tới thành tích tốt nhất tại ASIAD 2026.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1.9 trước khi lên đường sang Trung Quốc. Kết thúc chuyến tập huấn ngày 11.9, toàn đội sẽ hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho đấu trường châu lục.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14.9. ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân ngày 14.9, tiếp đó đối đầu Nhật Bản ngày 17.9 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan ngày 21.9.

Trong bối cảnh đội tuyển đang chuyển giao thế hệ, ASIAD 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh về thành tích mà còn là phép thử quan trọng đối với lực lượng mới, hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho bóng đá nữ Việt Nam trong những năm tới.