Hợp tác thể thao ASEAN – Trung Quốc:

Cầu nối cộng đồng, hướng tới tương lai bền vững

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

VHO - Ngày 15.10 tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+Trung Quốc về Thể thao lần thứ 4 (SOMS+China) được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8).

Cầu nối cộng đồng, hướng tới tương lai bền vững - ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp

Hội nghị do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và bà Wang Xiao Yin, Điều phối viên Cục Đối ngoại (Tổng cục Thể thao Trung Quốc), đồng chủ trì.

Hội nghị không chỉ khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong tiến trình hợp tác thể thao khu vực, mà còn mở ra chương mới trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc trên nền tảng giao lưu nhân dân, hợp tác vì sức khỏe và phát triển bền vững.

Thể thao – Nhịp cầu của hiểu biết và gắn kết

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, trong nhiều năm qua Trung Quốc đã duy trì các chương trình hợp tác thực chất với ASEAN, thông qua giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Cầu nối cộng đồng, hướng tới tương lai bền vững - ảnh 2

Những hoạt động như Hội nghị Khoa học Thể thao quốc tế Trung Quốc – ASEAN, Giải Wushu nữ ASEAN – Trung Quốc hay Diễu hành xe ô tô đường trường CAITA đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác cởi mở và bền chặt giữa hai bên. Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, đó còn là những “cầu nối văn hóa” nuôi dưỡng sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân các quốc gia.

Đáng chú ý, các sự kiện cộng đồng như Giải SUP – Kayak Trung Quốc – ASEAN hay Liên hoan Thể thao truyền thống khu vực đã lan tỏa tinh thần “thể thao cho mọi người” – nơi thể thao được nhìn nhận không chỉ như hoạt động rèn luyện thể chất, mà còn là công cụ gắn kết xã hội và nâng cao chất lượng sống.

Theo bà Wang Xiao Yin, kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN – Trung Quốc năm 1991, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đặc biệt sau khi nâng cấp thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2021. Trong bức tranh hợp tác rộng lớn ấy, thể thao được xem là trụ cột mềm giúp bồi đắp tình hữu nghị, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Từ “vùng thể thao ASEAN” đến tầm nhìn 2030

Một trong những điểm nhấn của hợp tác song phương là sáng kiến “ASEAN Sports Zones”, mô hình được xem như biểu tượng cho sự gắn kết khu vực thông qua thể thao cộng đồng.

Giai đoạn I (2022–2023) được triển khai tại Campuchia và Indonesia đã mang lại hiệu ứng tích cực, tạo nên không gian thể thao thân thiện, dễ tiếp cận cho mọi đối tượng. Giai đoạn II (2024–2025) đang được mở rộng tới Lào, Myanmar và Thái Lan với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung Quốc. Ở Lào, Công viên Anouvong tại Vientiane sẽ khánh thành vào cuối năm 2025, còn tại Myanmar, dự án được tái khởi động cho năm 2026 sau thời gian tạm hoãn vì thiên tai.

Đại biểu các nước ASEAN đánh giá, thành công của giai đoạn đầu đến từ sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân – khi thể thao trở thành “ngôn ngữ chung” của đoàn kết và phát triển.

Song song đó, dự án “Trao đổi và Phục hồi các môn thể thao, trò chơi truyền thống ASEAN – Trung Quốc” cũng đang được đẩy mạnh. Từ Wushu, Thái Cực quyền đến Cầu mây và Cờ tướng, những môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa được bảo tồn, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của khu vực.

Không chỉ dừng ở giao lưu, hợp tác ASEAN – Trung Quốc còn mở rộng sang các lĩnh vực khoa học thể thao, y học thể thao và đào tạo huấn luyện viên. Các trại huấn luyện chuyên đề về Thái Cực quyền, Cầu mây, Bắn cung, Chèo thuyền… tổ chức thường niên đã thu hút hàng trăm vận động viên trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và kết nối thế hệ kế cận.

Bước vào giai đoạn hợp tác mới

Năm 2025 được xác định là Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN – Trung Quốc, trong đó thể thao đóng vai trò trung tâm của các hoạt động hợp tác. Hai bên thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2026–2030 với ba trọng tâm lớn.

Trong đó tăng cường giao lưu thể thao và bảo tồn di sản văn hóa thể thao truyền thống, mở rộng “ASEAN Sports Zones” sang giai đoạn III với sự tham gia của Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam; thúc đẩy thể thao như một hình thức ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa, hướng tới hòa bình và ổn định khu vực...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+Trung Quốc về Thể thao lần thứ 2 (AMMS+China), vào ngày 17/10 tới dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung và Chương trình nghị sự tạm thời, tạo cơ sở cho hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Từ sân chơi thể thao đến cầu nối văn hóa – xã hội, hợp tác ASEAN – Trung Quốc đang khẳng định vai trò của thể thao như chiếc “chìa khóa mềm” mở ra tương lai gắn kết, khỏe mạnh và bền vững cho toàn khu vực.