Câu chuyện ngoại binh và nỗi ám ảnh dây chằng

NGỌC TRUNG

VHO - Từ dấu ấn của Nguyễn Xuân Son, câu chuyện nhập tịch lẫn tuyển chọn ngoại binh sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn. Nhưng bên cạnh Xuân Son, một tuyển thủ quốc gia khác còn gặp phải chấn thương nghiêm trọng hơn tại ASEAN Cup 2024.

 Câu chuyện ngoại binh và nỗi ám ảnh dây chằng - ảnh 1
Hồ Tấn Tài bị đứt dây chằng - một chấn thương nặng trong bóng đá

 Sau ASEAN Cup 2024, V.League 2024/25 trở lại bằng trận đấu sớm vòng 12 và các trận trong khuôn khổ vòng 10. Sân cỏ trong nước hứa hẹn sôi động hơn nhờ hiệu ứng từ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh tin vui, còn đó những nỗi buồn. Chấn thương của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Quá trình phẫu thuật của tiền đạo này được cập nhật thường xuyên trên các mặt báo, bên cạnh đó là sự động viên từ những Mạnh Thường Quân.

Xuân Son không phải là cầu thủ nhập tịch đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Xuân Son là cầu thủ không mang dòng máu Việt đầu tiên khoác áo “Những chiến binh sao vàng” tham dự một giải đấu chính thức. Chân sút gốc Brazil hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong câu chuyện nhập tịch của bóng đá Việt Nam, khi không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn chinh phục người hâm mộ bằng tinh thần cống hiến và tính cách thân thiện. Trước Xuân Son, đội tuyển Việt Nam từng triệu tập một vài gương mặt nhập tịch nhưng dấu ấn để lại khá nhạt nhòa. Sau Xuân Son, hứa hẹn tâm lý đón nhận cầu thủ nhập tịch sẽ cởi mở hơn.

Tất nhiên, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG chỉ nên điểm xuyết, đòi hỏi sự chọn lọc kỹ càng chứ không thể sử dụng tràn lan theo kiểu trào lưu. Chiều ngược lại, từ thành công của Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng đặt nặng hơn trọng trách tuyển chọn ngoại binh tại các CLB. Nhìn về quá khứ, V.League không ít lần chứng kiến những câu chuyện cười ra nước mắt vì khâu tuyển chọn ngoại binh thực hiện thiếu chặt chẽ, thậm chí có dấu hiệu vụ lợi trong trung gian. Một cầu thủ giỏi là cầu thủ giúp đồng đội trở nên tốt hơn chứ không phải nhanh khỏe hơn vì khác biệt chủng tộc. V.League sẽ phát triển hơn nữa nếu quy tụ thêm nhiều cầu thủ giỏi như Xuân Son thay vì cầu thủ khỏe.

Tại ASEAN Cup 2025, Xuân Son không phải là cầu thủ duy nhất dính chấn thương. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Singapore trên sân Việt Trì, Hồ Tấn Tài đã đổ gục xuống và rời sân bằng cáng trong đau đớn sau một tình huống khống chế bóng không tốt. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Tấn Tài bị dập dây chằng chéo đầu gối và phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần. Tuy nhiên, sau khi gối đã hết sưng, Tấn Tài đi chụp kiểm tra lại chấn thương tại TP.HCM, và các bác sĩ cho biết, dây chằng chéo trước gối phải của anh đã bị đứt. Do đó, hậu vệ của CLB Bình Dương cần phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt để có thể trở lại sân cỏ.

Đây là tin rất buồn đối với Tấn Tài nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi lẽ, đứt dây chằng là dạng chấn thương phức tạp và nghiêm trọng trong thể thao. Cầu thủ bị đứt dây chằng không chỉ mất nhiều thời gian bình phục (6 tháng đến 1 năm tùy mức độ), mà sau khi trở lại sân cỏ còn đối diện nguy cơ cao tái phát chấn thương và khó lòng lấy lại phong độ đỉnh cao vì thể chất không còn như trước.

So với chấn thương của Xuân Son, chấn thương của Tấn Tài đáng ngại hơn. GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Giám đốc Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và Cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, cơ hội để Xuân Son trở lại với thể thao đỉnh cao là hoàn toàn có thể. Về mặt kỹ thuật điều trị, không có gì quá phức tạp. “Đối với các chấn thương liên quan đến khớp và dây chằng, sự phục hồi đôi khi có thể dựa vào yếu tố may mắn. Tuy nhiên, với trường hợp gãy xương của Xuân Son, chỉ cần quá trình liền xương tốt và phục hồi đúng cách, khả năng trở lại với 100% phong độ là hoàn toàn có thể”, BS Trần Trung Dũng cho biết.

Đối với bóng đá Việt Nam, đứt dây chằng quả thực là nỗi ám ảnh trong vài năm trở lại đây. Trước Hồ Tấn Tài, nhiều tài năng sáng giá của bóng đá nước nhà đã gặp phải dạng chấn thương này và đến nay, sau thời gian dài vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao. Đáng kể như trường hợp của “chuyên gia săn Tây” Trần Đình Trọng, thủ lĩnh hàng phòng ngự đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Một cái tên khác để lại dấu ấn đậm nét trong “kỳ tích Thường Châu” cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương dây chằng là Phan Văn Đức. Đình Trọng và Văn Đức đều là những tài năng sáng giá, đến nay vẫn chưa bước qua tuổi 30 nhưng từ lâu đã không được triệu tập vào ĐTQG. Đó là điều thật đáng tiếc. Hồ Tấn Tài cũng như vậy. Từ vai trò “kép phụ”, Tấn Tài ngày càng trưởng thành để giữ vị trí vững vàng bên hành lang phải ở CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Một năm dưỡng thương sẽ thật khó khăn, hy vọng chàng trai đất Võ Bình Định này đủ kiên cường và bản lĩnh để vượt qua và sớm trở lại với bóng đá.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc