Bóng chuyền nữ Thái Lan làm nên lịch sử với tấm vé dự Olympic 2028
VHO - Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã làm nên lịch sử khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 vào tối 30.8, qua đó giành chức vô địch và tấm vé tham dự Olympic 2028.
Tại Nhà thi đấu Olympic Thiên Tân (Trung Quốc), Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và thắng 25-20 ở set đầu. Trung Quốc nhanh chóng đáp trả khi thắng 25-11 trong set 2. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo ở set 3, thậm chí ngược dòng từ 19-22 để thắng 25-23 nhờ 5 pha chắn bóng thành công.

Bị dẫn 1-2, Thái Lan không nao núng. Các cô gái Đông Nam Á giành chiến thắng 25-18 ở set 4, đưa trận đấu vào set quyết định.
Ở set 5, Thái Lan thể hiện bản lĩnh khi tạo lợi thế 9-7 sau một pha chắn bóng thành công, rồi tận dụng những sai sót của Trung Quốc để giành chiến thắng 15-10, khép lại trận chung kết với tỷ số 3-2.
Ngay sau điểm quyết định, các tuyển thủ Thái Lan ôm nhau bật khóc trong niềm hạnh phúc. HLV Kiattipong Radchatagriengkai cũng không giấu được cảm xúc khi đứng lặng ở khu kỹ thuật và bật khóc.
Chiến thắng tại Thiên Tân giúp Thái Lan lần thứ tư vô địch châu Á, trong đó có hai lần liên tiếp vào các năm 2023 và 2026.
Thành tích này càng ấn tượng khi Thái Lan lần lượt đánh bại Australia, Indonesia, Kazakhstan ở vòng bảng, vượt qua Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết và đội bóng số 1 châu Á Nhật Bản ở bán kết.

Trong trận chung kết, chủ công Sasipaporn Janthawisut tỏa sáng với 28 điểm, gồm 25 điểm tấn công, đồng thời được bầu là chủ công xuất sắc nhất giải. Chuyền hai Pornpun Guedpard cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Chuyền hai xuất sắc nhất giải đấu.
Quan trọng hơn, chức vô địch châu Á mang đến cho Thái Lan tấm vé lịch sử tới Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ). Đây cũng là lần đầu tiên bóng chuyền Đông Nam Á có đại diện góp mặt ở Thế vận hội.
Thái Lan trở thành đội bóng chuyền nữ thứ ba giành vé dự Olympic 2028, sau chủ nhà Mỹ và Canada. Với chiến tích tại Thiên Tân, bóng chuyền nữ Thái Lan không chỉ ghi dấu mốc mới cho riêng mình mà còn mở ra chương lịch sử cho thể thao Đông Nam Á.

RSS