Bế mạc chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc

MỸ TRANG, ảnh: VFF

VHO - Chiều 21.6, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, chương trình Tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc vòng 2 dành cho lứa tuổi 2013-2014 đã chính thức khép lại sau ba ngày đánh giá, kiểm tra và tuyển chọn nghiêm túc.

Bế mạc chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc - ảnh 1
Chương trình Tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc vòng 2 dành cho lứa tuổi 2013-2014 đã chính thức khép lại vào chiều 21.6

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tài năng FIFA (FIFA Talent Development Scheme - FIFA TDS), hướng tới mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt triển vọng cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

Đánh giá toàn diện để tìm kiếm những nhân tố triển vọng

Lễ bế mạc có sự tham dự của HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam Okiyama Masahiko, các thành viên Ban tuyển chọn, đại diện các phòng ban chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam, phụ huynh cùng 55 thí sinh xuất sắc góp mặt ở vòng tuyển chọn cuối cùng.

Thay mặt Ban tuyển chọn, HLV Okiyama Masahiko ghi nhận tinh thần nỗ lực, sự tự tin và quyết tâm của các cầu thủ trẻ trong suốt chương trình.

Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá công tác tổ chức được triển khai thuận lợi, điều kiện tập luyện và kiểm tra bảo đảm yêu cầu chuyên môn, đồng thời không ghi nhận trường hợp chấn thương nào trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Theo ông Okiyama Masahiko, việc lọt vào vòng 2 đã là thành tích đáng khích lệ đối với các thí sinh, bởi đây là chương trình tuyển chọn quy mô toàn quốc với sự cạnh tranh rất lớn.

Thành công của chương trình có sự đóng góp quan trọng từ các cầu thủ, phụ huynh, các câu lạc bộ và địa phương trong quá trình đồng hành, hỗ trợ các em tham gia tuyển chọn.

Bế mạc chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc - ảnh 2
Ban huấn luyện tiến hành phỏng vấn trực tiếp các thí sinh

Trong ba ngày làm việc liên tục, các thí sinh được đánh giá thông qua hệ thống kiểm tra toàn diện gồm thể lực, khả năng vận động, kỹ thuật cá nhân, các bài tập phối hợp và thi đấu đối kháng 8 người.

Bên cạnh đó, Ban huấn luyện còn tiến hành phỏng vấn trực tiếp nhằm tìm hiểu tâm lý, ý chí, khát vọng và định hướng phát triển của từng cầu thủ.

Công tác kiểm tra y tế cũng được thực hiện đầy đủ với các nội dung như xét nghiệm máu, khám lâm sàng và đánh giá chuyên sâu về thể chất.

Theo đánh giá của Ban tuyển chọn, chương trình không chỉ là hoạt động tìm kiếm tài năng mà còn mang đến cho các cầu thủ trẻ cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp, qua đó tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam

Chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình Phát triển Tài năng FIFA tại Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu phát hiện những cầu thủ có tiềm năng nổi bật, chương trình còn hướng tới xây dựng nguồn lực kế cận chất lượng, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, vòng sơ loại đã được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Sơn La, thu hút tổng cộng 268 thí sinh tham gia.

Trong đó, Hà Nội có số lượng thí sinh đông nhất với 115 thí sinh; TP.HCM có 82 thí sinh; Nghệ An ghi nhận 42 thí sinh và Sơn La có 29 thí sính.

Từ các đợt tuyển chọn khu vực, những gương mặt nổi bật nhất đã được lựa chọn tham dự vòng 2 tại Hà Nội.

Khép lại chương trình, nhiều cầu thủ trẻ đã để lại ấn tượng tích cực về chuyên môn, tinh thần thi đấu cũng như khát vọng vươn lên.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, những trải nghiệm có được trong đợt tuyển chọn lần này sẽ là hành trang quý giá trên hành trình phát triển của các em.

Bế mạc chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ toàn quốc - ảnh 3
Các thí sinh hào hứng trong Lễ bế mạc

Thông qua chương trình, LĐBĐ Việt Nam và FIFA tiếp tục khẳng định quyết tâm đầu tư cho bóng đá nữ từ nền tảng đào tạo trẻ, từng bước mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng trên phạm vi cả nước.

Đây được kỳ vọng sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho các đội tuyển nữ trẻ quốc gia, góp phần xây dựng lực lượng kế cận vững chắc và tạo động lực cho bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển trong những năm tới.