Báo Văn Hóa giành giải Nhất Cuộc thi Tác phẩm báo chí Para Natuh - Tiếng nói hòa nhập
VHO - Sau quá trình chấm thi công khai, minh bạch và công tâm, Ban tổ chức Cuộc thi Tác phẩm báo chí Para Natuh - Tiếng nói hòa nhập đã công bố kết quả vào chiều 26.5.
Theo đó, Báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, giành 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi viết về hành trình hòa nhập của người khuyết tật thông qua giải đấu giàu ý nghĩa nhân văn này.

Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 diễn ra ngày 2.5 tại Nhà thi đấu Thể thao 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Giải đấu do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh phối hợp tổ chức.
Chuỗi sự kiện Para Natuh năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, gồm Giải Para Natuh Pickleball với sự tham gia của 32 cặp đấu (64 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành), vòng chung kết cuộc thi ẩm thực “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh” với sự góp mặt của 5 hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu tại các địa phương, cùng các cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh về chủ đề văn hóa, thể thao, du lịch.
Cuộc thi tác phẩm báo chí và ảnh nghệ thuật thu hút khoảng 100 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia tham gia. Với số lượng tác phẩm phong phú, phản ánh đa chiều về giải đấu, về sự hòa nhập và khát vọng của người khuyết tật, các tác phẩm đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình yêu thương, sự sẻ chia; đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc từ ẩm thực đến hình ảnh con người, vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.
Theo Ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải đảm bảo tính chân thực, giá trị xã hội, chiều sâu nhân văn và khả năng lan tỏa tinh thần hòa nhập; có tác động giáo dục cộng đồng, chất lượng chuyên môn và sức ảnh hưởng tích cực tới nhận thức xã hội.


Loạt bài của Báo Văn Hóa do nhóm tác giả Thu Sâm, Trần Huấn, Đình Toán, Thanh Mai, Đức Long, Mỹ Trang thực hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi để giành giải Nhất và giải Khuyến khích ở thể loại báo chí.
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Tác phẩm báo chí, đánh giá cao chất lượng các tác phẩm viết về Giải Natuh Para Pickleball Bắc Ninh 2026. Theo ông, điểm nổi bật của các tác phẩm không chỉ nằm ở việc phản ánh không khí, quy mô hay ý nghĩa của giải đấu, mà còn ở cách các nhà báo tập trung khai thác chiều sâu nhân văn mà sự kiện mang lại.
Thông qua các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, thông điệp về sự hòa nhập cộng đồng dành cho người khuyết tật được truyền tải rõ nét, giàu cảm xúc. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức đã mở ra không gian để các vận động viên khuyết tật tự tin thể hiện khả năng, khát vọng của mình thông qua thể thao; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn tới đông đảo bạn đọc và người hâm mộ cả nước.
Ông Hoàng Dự cho rằng, giá trị của giải đấu không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể thao đơn thuần, mà còn được mở rộng thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch đi kèm.

Sự kết hợp giữa thể thao với văn hóa và du lịch tại các địa phương đăng cai đã tạo nên “sức mạnh kép”, vừa quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương, vừa góp phần giúp người khuyết tật mạnh dạn bước ra sân chơi dành cho chính mình, khẳng định giá trị bản thân và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Theo Trưởng Ban Giám khảo, từ kinh nghiệm tổ chức lần đầu, Natuh cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam và các địa phương hoàn toàn có thể tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới. Với sức hút của môn pickleball cùng sự đồng hành, ủng hộ từ các địa phương, Natuh Para Pickleball được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia tập luyện, thi đấu, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao vì cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, sau thành công của chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026, Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt hướng tới môi trường học đường.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, hòa nhập không chỉ diễn ra trong một sự kiện. Điều Ban tổ chức mong muốn là từng bước đưa tinh thần hòa nhập vào học đường và đời sống cộng đồng, để học sinh khuyết tật có một tuổi thơ hòa nhập đúng nghĩa — được chơi cùng, học cùng, vận động cùng, được tham gia và được tôn trọng như những người bạn đồng hành.
“Vì vậy, Natuh mong muốn tạo ra một môi trường để các em nói riêng và người khuyết tật nói chung cùng chơi thể thao, cùng tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng học cách hỗ trợ nhau và cùng tạo ra giá trị theo cách riêng của mình.
Qua những cuộc thi như thế này, chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ không nhìn người khuyết tật bằng sự thương hại, mà bằng sự tôn trọng và cơ hội. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa thông điệp: "Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ - Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị’”, bà Thủy nhấn mạnh.

RSS