Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với giải Đông Nam Á, FIFA trao mức thưởng cao bất ngờ
VHO - Giải đấu mới do FIFA hậu thuẫn tại Đông Nam Á đang tạo ra sức hút lớn với truyền thông châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Thông tin về FIFA ASEAN Cup 2026 đang trở thành đề tài nóng với truyền thông châu Á trong những ngày gần đây. Sau khi FIFA công bố kế hoạch tổ chức giải đấu mới dành cho khu vực Đông Nam Á, nhiều tờ báo Trung Quốc đã tỏ ra bất ngờ trước quy mô cũng như mức đầu tư mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới dành cho sân chơi này.
Theo các nguồn tin được báo chí khu vực đăng tải, FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ là một giải giao hữu đơn thuần. Giải đấu được xem như bước thử nghiệm để FIFA mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường Đông Nam Á – nơi bóng đá đang phát triển cực mạnh về lượng người hâm mộ, truyền thông và thương mại.
Điều khiến báo chí Trung Quốc đặc biệt chú ý nằm ở mức thưởng rất cao dành cho các đội tuyển tham dự. Đây được xem là khoản đầu tư chưa từng có với một giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á. Một số tờ báo Trung Quốc nhận định FIFA đang cho thấy tham vọng biến ASEAN Cup thành “phiên bản mini” của các giải đấu lớn, thay vì chỉ dừng ở quy mô truyền thống như AFF Cup trước đây.

Bên cạnh tiền thưởng, thể thức giải cũng tạo ra nhiều tranh luận. Theo thông tin từ truyền thông Singapore được nhiều báo Trung Quốc dẫn lại, FIFA đang cân nhắc mời thêm các đội tuyển ngoài Đông Nam Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc) tham dự.
Nếu điều này xảy ra, sức cạnh tranh của giải sẽ tăng lên đáng kể. Với bóng đá Đông Nam Á, đây vừa là cơ hội cọ xát quý giá, vừa là thử thách lớn cho những đội tuyển hàng đầu khu vực như Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan.

Báo chí Trung Quốc cho rằng việc được mời tham dự một giải đấu có tiền thưởng cao và được FIFA trực tiếp hậu thuẫn sẽ là cú hích lớn với đội tuyển nước này. Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đang chịu nhiều áp lực sau những thất bại liên tiếp ở đấu trường quốc tế, một giải đấu giàu tính thương mại và truyền thông như FIFA ASEAN Cup có thể giúp họ lấy lại hình ảnh với người hâm mộ.
Không ít ý kiến từ Trung Quốc cũng tỏ ra bất ngờ khi Đông Nam Á ngày càng được FIFA chú trọng. Trong quá khứ, khu vực này thường bị đánh giá thấp hơn Đông Á hay Tây Á về chuyên môn. Tuy nhiên vài năm gần đây, bóng đá Đông Nam Á phát triển nhanh chóng cả về đầu tư lẫn sức hút truyền thông.
Đội tuyển Việt Nam liên tục tạo dấu ấn ở cấp châu lục, Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ chất lượng từ châu Âu, còn Thái Lan vẫn duy trì vị thế mạnh ở khu vực. Chính điều đó khiến FIFA nhìn thấy tiềm năng thương mại rất lớn từ thị trường hơn 600 triệu dân của ASEAN.

Ngoài ra, việc tổ chức giải trong quãng FIFA Days cũng giúp các đội tuyển dễ dàng triệu tập lực lượng mạnh nhất. Theo kế hoạch ban đầu, giải có thể diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10.2026 và mỗi đội đá tối đa 4 trận.
Truyền thông Trung Quốc nhận định đây có thể là bước đi chiến lược của FIFA nhằm tạo ra một hệ thống giải đấu khu vực hấp dẫn hơn, tương tự cách UEFA Nations League từng thay đổi bóng đá châu Âu. Nếu thành công, FIFA ASEAN Cup hoàn toàn có thể trở thành giải đấu thường niên có giá trị thương mại lớn nhất Đông Nam Á.
Với tuyển Việt Nam, sự xuất hiện của các đội mạnh ngoài khu vực chắc chắn sẽ khiến hành trình cạnh tranh chức vô địch khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đây cũng là cơ hội hiếm có để bóng đá Việt Nam nâng tầm thông qua những trận đấu chất lượng cao, thay vì chỉ bó hẹp trong phạm vi Đông Nam Á như trước.
Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, FIFA ASEAN Cup 2026 rõ ràng không còn là ý tưởng đơn thuần. Việc báo chí Trung Quốc phải thừa nhận sự hấp dẫn của giải đấu cho thấy Đông Nam Á đang ngày càng có vị thế lớn hơn trên bản đồ bóng đá châu lục.

RSS