Bảng đấu đầy thử thách cho CLB nữ TP.HCM
VHO - CLB nữ TP.HCM sẽ phải đối mặt với hành trình không dễ dàng tại AFC Women’s Champions League 2026/27 khi rơi vào bảng B cùng ba nhà vô địch quốc gia đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và CHDCND Triều Tiên.
Cụ thể, đại diện Việt Nam sẽ tranh tài cùng Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), East Bengal FC (Ấn Độ) và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên). Điểm đáng chú ý là cả ba đối thủ đều vừa lên ngôi tại giải vô địch quốc gia, cho thấy bảng B có sự cạnh tranh rất cao.

Trong đó, Hwacheon KSPO WFC được đánh giá là thử thách lớn nhất. Đội bóng này đang là đương kim vô địch WK League - giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á. Sự khác biệt về môi trường thi đấu, thể lực và kinh nghiệm quốc tế sẽ là những yếu tố CLB nữ TP.HCM phải đặc biệt lưu tâm.
East Bengal FC cũng không phải đối thủ dễ chơi khi là nhà vô địch Women’s League của Ấn Độ. Đáng chú ý, trận ra quân ngày 1.11 đưa CLB nữ TP.HCM chạm trán chính đại diện chủ nhà. Đây có thể là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, bởi một kết quả tích cực sẽ tạo đà thuận lợi cho cuộc đua giành vé đi tiếp.
Trong khi đó, 4.25 SC đến từ CHDCND Triều Tiên, quốc gia vốn có nền bóng đá nữ phát triển mạnh ở châu Á. Việc đối đầu đội bóng này ở lượt cuối ngày 7.11 cũng được dự báo rất khó khăn, nhất là khi cuộc đua bảng B có thể chỉ được quyết định ở những trận cuối.

Dù vậy, CLB nữ TP.HCM không bước vào giải với tâm thế lép vế. Đội bóng đang là đương kim vô địch quốc gia và đây là lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại AFC Women’s Champions League. Kinh nghiệm tích lũy qua các mùa giải trước sẽ là điểm tựa quan trọng.
Bảng B được tổ chức tập trung tại Kolkata (Ấn Độ) từ ngày 1 đến 7.11.2026. Với thể thức 12 đội chia thành ba bảng, ba đội đầu bảng, ba đội nhì bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Với CLB nữ TP.HCM, mục tiêu trước mắt là tích lũy điểm số qua từng trận. Nếu tận dụng tốt cơ hội trước East Bengal FC và tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một suất vào vòng knock-out, qua đó tiếp tục nâng tầm vị thế bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

RSS