ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác thể thao vì một cộng đồng thịnh vượng, bền vững

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

VHO - Sáng 17.10, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và ông Junichi Kawai, Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan năm 2025.

 ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác thể thao vì một cộng đồng thịnh vượng, bền vững - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, vai trò của thể thao ngày càng trở nên quan trọng. Thể thao không chỉ là phương tiện để nâng cao sức khỏe, thể chất mà còn là cầu nối gắn kết con người, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tinh thần đoàn kết. Thể thao chính là một ngôn ngữ chung, không phân biệt quốc tịch, màu da hay tôn giáo.

Trong gần sáu thập kỷ qua, ASEAN đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Thể thao đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của khu vực, tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng được coi trọng.

Thứ trưởng cũng khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thể thao đã được củng cố và phát triển trong nhiều năm qua. Thông qua các chương trình hợp tác, chúng ta đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án ý nghĩa, góp phần nâng cao trình độ thể thao trong khu vực, đặc biệt là việc trao đổi kiến thức, chia sẻ hợp tác cùng phát triển trong các lĩnh vực lợi ích cộng đồng như bình đẳng giới, thể thao cho người khuyết tật, thể thao trường học và các mục tiêu phát triển bền vững thông qua thể dục thể thao.

 ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác thể thao vì một cộng đồng thịnh vượng, bền vững - ảnh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày tham luận tại Hội nghị

Các văn kiện và tài liệu mà hai bên đã xem xét qua 4 kỳ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản, cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thực hiện hợp tác giữa ASEAN và đối tác Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thể thao thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững và toàn diện.

Trên cương vị vai trò là nước chủ nhà và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5, Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác trong khu vực và hợp tác khu vực với Nhật Bản, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh và thịnh vượng. Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sự hợp tác tích cực từ các quốc gia thành viên ASEAN và đối tác Nhật Bản.

Quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, trong đó thể thao - kênh hợp tác giàu ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và gắn kết khu vực. Thông qua khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nhật Bản về thể thao, nhiều chương trình, dự án đã được thực hiện, trở thành nền tảng cho sự gắn kết ASEAN - Nhật Bản trong một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, Nhật Bản là quốc gia có nền thể thao tiên tiến, mô hình tổ chức chuyên nghiệp và hệ thống đào tạo toàn diện. ASEAN đã học hỏi và tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu từ Nhật Bản trong công tác phát triển thể thao, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong huấn luyện và thi đấu; phát triển thể thao học đường; xây dựng hệ thống thể thao chuyên nghiệp và kinh tế thể thao; tăng cường bình đẳng giới, hòa nhập và phát triển thể thao cho người khuyết tật.

 ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác thể thao vì một cộng đồng thịnh vượng, bền vững - ảnh 3
Tăng cường hợp tác về Thể thao giữa ASEAN và Nhật Bản

Thay mặt các nước ASEAN, cảm ơn sự hợp tác hiệu quả mà Nhật Bản đã dành cho các nước ASEAN thời gian qua, Thứ trưởng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 5 sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thể thao.

"Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến hợp tác thể thao giữa ASEAN và Nhật Bản. Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình giao lưu thể thao, trao đổi vận động viên trẻ, các hội thảo chuyên đề về quản lý thể thao và phát triển thể thao bền vững, đồng thời, đẩy mạnh các chương trình thể thao cho mọi người, theo hướng lấy sức khỏe cộng đồng làm trung tâm, phù hợp với triết lý phát triển toàn diện mà Nhật Bản đã tiên phong áp dụng", Thứ trưởng phát biểu.

Ông cũng bày tỏ, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và các nước ASEAN trong các lĩnh vực phát triển thể thao học đường và thể thao cộng đồng; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong thể thao; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên trẻ; phát triển thể thao xanh - bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển của khu vực.

Trước bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, hợp tác thể thao ASEAN - Nhật Bản cần hướng tới những giá trị mới, bền vững và thích ứng, tiếp tục dành ưu tiên với một số định hướng hợp tác thể thao ASEAN - Nhật Bản trong thời gian tới gồm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thể thao, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao điện tử, dữ liệu thể thao và y học thể thao.

Tăng cường chương trình trao đổi thanh niên thể thao ASEAN - Nhật Bản, đặc biệt là giao lưu vận động viên trẻ các môn thể thao thế mạnh của Nhật Bản, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ hai bên hiểu biết và gắn kết hơn nữa; hợp tác phát triển thể thao học đường; phát triển thể thao vì phát triển bền vững, gắn kết với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc; đẩy mạnh thể thao cho người khuyết tật và bình đẳng giới, lấy tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” làm phương châm hành động.