Anh Khôi và Hồng Lệ chiến thắng ở VnExpress Marathon Hue 2025
VHO - Sáng 6.4, gần 12.000 vận động viên đã tham gia tranh tài tại giải VnExpress Marathon Hue 2025. Không quá bất ngờ khi Huỳnh Anh Khôi và Phạm Thị Hồng Lệ đã vô địch ở cự ly 42km.

Giải VnExpress Marathon Hue 2025 là sự kiện thể thao quy mô ở Huế, nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2025 do Báo điện tử VnExpess, Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức.
Lần thứ 5 tổ chức ở Cố đô Huế, giải đã nhận được sự tham gia tích cực của người dân địa phương và du khách. Gần 12.000 người chạy, trong đó có khoảng 4.000 người Huế, còn lại là du khách đến từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.
Với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, các vận động viên đã có hành trình chạy qua những con đường rợp bóng cây xanh, những cây cầu bắc qua sông Hương thơ mộng. Đặc biệt, cung đường chạy qua các điểm di tích nổi tiếng xứ Huế…
Ở cự ly 42km nam, vận động viên Huỳnh Anh Khôi (SN 2003) đã về nhất với thời gian 2 giờ 37 phút 7 giây, bỏ xa nhóm bám đuổi. Anh Khôi từng vô địch VnExpress Marathon Hạ Long 2024.

Ứng cử viên vô địch của giải Phạm Thị Hồng Lệ (SN 1998) cũng về nhất cự ly 42km nữ với thành tích 2 giờ 56 phút 46 giây. Đây là lần thứ 12 Hồng Lệ vô địch các giải VnExpress Marathon.
Ở cự ly 21km, vận động viên nam Lê Văn Hương đến từ Nghệ An đã dẫn đầu về đích với 1 giờ 11 phút 8 giây và Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 2006) của điền kinh Hải Dương đã cán đích đầu tiên sau 1 giờ 20 phú 33 giây…
Giải nhất cự ly 10km thuộc về Bá Văn Hân (nam) và Bùi Ngân (nữ). Ở cự ly 5km, Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Thị Thu Hà đã giành chiến thắng.

Ban Tổ chức trao nhiều giải thưởng theo cự ly và nhóm tuổi, với tổng trị giá các giải thưởng gần 1 tỉ đồng. Ngoài ra, thành tích của vận động viên tham gia cự ly 42km sẽ được gửi đến Abbott World Marathon Majors Wanda, mở ra cánh cửa tham dự giải vô địch thế giới năm 2026.
Qua các kỳ tổ chức, VnExpress Marathon Hue mong muốn góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao tại thành phố Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Huế với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.