Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông

MINH DƯƠNG

VHO - Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông - ảnh 1
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Ngày 4.6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 4.6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Campuchia gửi thông báo tới Thái Lan và Liên Hợp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) liên quan đến tranh chấp tại Vịnh Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định cách tiếp cận này của Việt Nam đóng góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định của khu vực, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.