UNESCO mở rộng Di sản Thế giới bãi triều Getbol của Hàn Quốc
VHO - Ngày 25.7, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua việc mở rộng đáng kể Di sản Thế giới Getbol, vùng bãi triều Hàn Quốc, bổ sung thêm bốn khu vực ven biển có giá trị sinh thái cao nhằm tăng cường bảo tồn các loài chim di cư và hệ sinh thái biển.

Quyết định được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan. Đây là lần điều chỉnh ranh giới đầu tiên kể từ khi Getbol được UNESCO ghi danh năm 2021 với bốn khu vực gồm Gochang, Boseong-Suncheon, Sinan và Seocheon.
Đợt mở rộng lần này bổ sung các bãi triều tại Yeosu, Goheung và Muan (tỉnh Jeolla Nam) cùng Seosan (tỉnh Chungcheong Nam), qua đó mở rộng phạm vi bảo vệ một trong những hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng nhất của Hàn Quốc.
Theo UNESCO, khu di sản tiếp tục đáp ứng tiêu chí nổi bật về bảo tồn đa dạng sinh học và các loài nguy cấp. Các bãi triều Getbol là môi trường sống thiết yếu của nhiều loài chim nước di cư và sinh vật biển, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái vùng Biển Hoàng Hải và tuyến đường di cư Đông Á - Australia.
Ông Tim Badman, Giám đốc Chương trình Di sản Thế giới của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, việc mở rộng giúp nâng cao đáng kể giá trị sinh thái của khu di sản trên tuyến đường di cư Đông Á - Australia.
Theo ông, các khu vực mới sẽ làm gia tăng đáng kể số lượng loài chim và mức độ đa dạng sinh học biển được bảo vệ. Sau khi mở rộng, khu di sản là nơi sinh sống của 216 loài chim, trong đó có nhiều loài đang bị đe dọa toàn cầu như cò mỏ thìa mặt đen, choắt mỏ cong Viễn Đông và sếu đầu đỏ.
Hoan nghênh quyết định của UNESCO, ông Huh Min, lãnh đạo Cơ quan Di sản Hàn Quốc (KHS) cho biết, Getbol là môi trường sống không thể thay thế đối với các loài chim di cư nguy cấp và là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt.
Ông nhấn mạnh việc mở rộng khu di sản không chỉ khẳng định cam kết của Hàn Quốc trong công tác bảo tồn thiên nhiên mà còn nhắc lại trách nhiệm chung trong việc gìn giữ di sản của nhân loại.
Nhân dịp này, một sự kiện bên lề với chủ đề "Bay vượt biên giới" cũng được tổ chức tại Busan.
Đại diện Hàn Quốc và UNESCO đã đưa ra tuyên bố chung, cam kết tăng cường hợp tác trong bảo tồn lâu dài, quản lý hiệu quả các khu di sản và thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu khoa học về hệ sinh thái Biển Hoàng Hải cũng như các tuyến di cư của chim nước.

RSS