Tưởng niệm 20 năm vụ đánh bom khủng bố hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt ở London
VHO - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra các vụ đánh bom hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt ở London cướp đi sinh mạng của 52 người và khiến hơn 700 người bị thương đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô của Vương quốc Anh trong ngày 7.7.

Vào lúc 8h50 sáng 07.07.2025, thời điểm quả bom đầu tiên phát nổ trong vụ tấn công khủng bố ngày này 20 năm trước, Vua Charles III, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thị trưởng London Sadiq Khan đã tới đặt hoa tại khu tưởng niệm nằm trong khuôn viên Công viên Hype, nơi đặt 52 cột thép tượng trưng cho 52 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng năm xưa.
Một buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân cũng được tổ chức tại Nhà thờ St. Paul’s. Trong khi đó, tại các ga tàu điện ngầm gần khu vực xảy ra vụ nổ, nhân viên và hành khách đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Không khí cũng lặng xuống trước khi các trận đấu trong khuôn khổ Giải quần vợt Wimbledon trong ngày bắt đầu. Các khán giả theo dõi trận đấu cũng dành 1 phút mặc niệm.
Ngày 07.07.2005, bốn kẻ khủng bố tuổi từ 18 - 30 đã phối hợp thực hiện đồng loạt 4 vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt ở London. 52 người đã thiệt mạng và hơn 770 người bị thương. Thảm họa khủng bố bất ngờ xảy ra chỉ một ngày sau khi thủ đô London giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè 2012.
20 năm sau vụ đánh bom này, Vua Charles III đã gửi thông điệp tôn vinh những hành động quả cảm và lòng nhân ái đã lan tỏa trong ngày thảm kịch khi đó.
Trong một thông điệp riêng rẽ, Thủ tướng Starmer đã nhấn mạnh đến sự đoàn kết, sát cánh và đồng lòng của toàn dân trước bất kỳ mưu đồ nào hòng chia rẽ đất nước.
Trong khi đó, các chuyên gia an ninh cảnh báo các mối đe dọa khủng bố vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là những đối tượng tấn công tiềm tàng theo hình thức "con sói đơn độc" sau khi chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan trên không gian mạng. Cựu chuyên viên phân tích chống khủng bố Naomi Davis-Crane nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao cảnh giác, tăng cường năng lực hỗ trợ các nạn nhân bị tấn công và kiểm soát chặt chẽ hơn các nội dung cực đoan trên mạng xã hội.
Theo THÙY LIÊN - NGUYỄN HÀ (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc