Tuần hành tại Tây Ban Nha kêu gọi công bằng về khí hậu và thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo

VHO - Ngày 29.6, các nhà hoạt động đã tuần hành dưới cái nóng như thiêu đốt ở thành phố Seville, miền Nam Tây Ban Nha, kêu gọi xóa nợ, công bằng trong việc xử lý các vấn đề khí hậu và đánh thuế giới siêu giàu.

Tuần hành kêu gọi một hệ thống thuế công bằng, đoàn kết hơn với các nước đangphát triển ở Seville. Ảnh: EPA
Tuần hành kêu gọi một hệ thống thuế công bằng, đoàn kết hơn với các nước đang phát triển ở Seville. Ảnh: EPA

Cuộc tuần hành diễn ra trước thềm Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Tài chính cho Phát triển (FfD4) của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm giải quyết khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và nghèo, đồng thời nỗ lực huy động hàng nghìn tỷ USD để thu hẹp khoảng cách này.

Hội nghị FtD4 được tổ chức 10 năm/lần, dự kiến kéo dài 4 ngày (từ ngày 30.6 - 3.7) tại Seville, quy tụ hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới cùng với hàng nghìn người khác từ các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng phát triển, tổ chức từ thiện, cũng như khu vực tư nhân.

Hội nghị hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề đói nghèo, bệnh tật và biến đổi khí hậu bằng cách vạch ra khuôn khổ toàn cầu cho sự phát triển. Tuy nhiên, việc Mỹ - nước đóng góp chính - không tham gia hội nghị, trong khi nhiều nước khác đang phải đối mặt với gánh nặng nợ nần ngày càng tăng và nhiều rào cản thương mại... đã làm giảm hy vọng rằng hội nghị sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể.

Các nhà hoạt động tham gia tuần hành kêu gọi một hệ thống thuế công bằng hơn, thể hiện sự đoàn kết hơn với các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, LHQ và Tây Ban Nha, những đơn vị đồng tổ chức hội nghị, tin rằng đây là cơ hội để đảo ngược vòng xoáy đi xuống, thu hẹp khoảng cách tài chính khổng lồ lên tới 4.000 tỷ USD để thúc đẩy phát triển, đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và giúp đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030.

Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed cho biết bất chấp những khó khăn và căng thẳng địa chính trị cao, thế giới vẫn hy vọng giải quyết một trong những thách thức toàn cầu quan trọng nhất, đảm bảo tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nước sạch.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định: "Việc hội nghị diễn ra trong khi xung đột đang hoành hành trên toàn cầu là lý do để hy vọng". Ông Sanchez tái khẳng định cam kết của Madrid sẽ dành 0,7% GDP cho viện trợ phát triển và kêu gọi các nước khác làm tương tự.

Về phần mình, Đại sứ Tây Ban Nha tại LHQ, ông Hector Gomez Hernandez cho biết: “Hội nghị này là lời kêu gọi hành động và chúng ta có cơ hội đặc biệt để gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ nhằm bảo vệ cam kết của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa đa phương”.

Theo BÍCH LIÊN (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc