Trung Quốc lên tiếng về việc Mỹ đưa ra dự luật trừng phạt các đối tác thương mại của Nga

VHO - Trung Quốc đã lên án kế hoạch của Mỹ nhằm áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 15.7, theo giờ địa phương, cho biết Trung Quốc đã lên án kế hoạch của Mỹ nhằm áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga, gọi đề xuất áp thuế 500% là "trừng phạt đơn phương bất hợp pháp", làm suy yếu các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Theo RT, những chỉ trích này được đưa ra sau dự luật do Thượng nghị sĩ theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham đề xuất, nếu được thông qua, sẽ trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump quyền áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia duy trì thương mại với Liên bang Nga.

Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Graham đã chỉ đích danh Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump sẽ có "sự linh hoạt tối đa" trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Trả lời câu hỏi về mối đe dọa áp thuế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói với các phóng viên hôm 15.7 rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp nào".

Ông Lâm Kiếm nói thêm: "Không có bên nào thắng trong một cuộc chiến thuế quan", và nhắc lại rằng "đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất" để chấm dứt xung đột.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Graham tuyên bố biện pháp này (áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga) sẽ giáng một đòn mạnh vào Moskva.

Trong khi đó, Moskva đã lên án các lệnh trừng phạt là bất hợp pháp và cáo buộc các quốc gia phương Tây lợi dụng xung đột Ukraine để kìm hãm sự phát triển của Liên bang Nga.

Tuy nhiên, dự luật áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga đã bị hoãn lại khi lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune phát biểu hôm 14.7 rằng Tổng thống Trump có thể hành động đơn phương.

Tờ Politico dẫn lời nhà lập pháp này nói rằng "có vẻ như... tổng thống sẽ cố gắng tự mình thực hiện một số điều này", nhưng nếu sau đó ông Trump quyết định rằng điều đó sẽ "thêm giá trị và đòn bẩy" cho các cuộc đàm phán của ông, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động".

Vào ngày 14.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất không hài lòng" với Liên bang Nga và đe dọa áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao dịch với Moskva trừ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.

Ông Trump đã đưa ra những phát biểu này trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên bang Nga, với kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 245 tỷ USD vào năm 2024.

Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt "đơn phương" đối với Mokva và đề nghị làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Vào tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Moskva, cam kết làm sâu sắc hơn "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ thương mại.

Gần nhất là trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Liên bang Nga, ông Sergey Lavrov vào ngày 15.7, Chủ tịch Trung Quốc đã tái khẳng định kế hoạch tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược với Liên bang Nga.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập ca ngợi tình trạng quan hệ Nga - Trung, đồng thời xác nhận cam kết mở rộng quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Vladimir Putin, gọi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Liên bang Nga là “tình hữu nghị lâu dài và tốt đẹp”.

Theo THÀNH NAM/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc