Tổng thống Pháp hé lộ kế hoạch đưa liên minh thiện chí tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn
VHO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết “liên minh thiện chí” gồm 30 quốc gia sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay khi Nga và Ukraine chính thức ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Theo hãng thông tấn TASS, thông tin này được ông Macron chia sẻ trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau hội nghị thượng đỉnh song phương tại London.
Ông Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể và sẽ triển khai ngay khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố chính thức”.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, liên minh này sẽ đảm nhiệm việc giám sát việc duy trì lệnh ngừng bắn trên không và trên biển, đồng thời hỗ trợ khôi phục lực lượng quân đội Ukraine.
Ngoài ra, ông Macron khẳng định rằng các hoạt động hỗ trợ Ukraine không liên quan đến chương trình hợp tác quân sự song phương giữa Pháp và Anh. Một phần trong chương trình này là việc chuyển đổi lữ đoàn chung của hai nước thành một tập đoàn quân quy mô khoảng 50.000 binh sĩ.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Anh, ông Andrey Kelin, nhận định với hãng TASS rằng liên minh do Anh và Pháp thành lập thực chất chỉ là một nhóm ủng hộ Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh Pháp – Anh diễn ra ngày 10.7 đánh dấu lần gặp thứ 37 giữa hai nhà lãnh đạo và cũng kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Macron tại Anh.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn ngày 9.7 rằng “liên minh thiện chí” sẽ thúc giục Kiev xem xét lại mô hình phát triển quân đội trong tương lai, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.
Về phần mình, Moskva cáo buộc phương Tây đang xúi giục Kiev chiến đấu “đến người Ukraine cuối cùng” và cho rằng không một lượng viện trợ nào có thể đảo ngược cục diện trên chiến trường. Nga cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào chiến đấu cùng quân đội Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp, và điều đó có thể khiến xung đột leo thang nghiêm trọng.
Theo HẢI VÂN/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc