Tổng thống Donald Trump cảnh báo những nước không đạt được thỏa thuận với Mỹ

VHO - Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30.6, Tổng thống Trump nêu câu hỏi về việc Nhật Bản không nhập khẩu gạo từ Mỹ, trong khi nước này đang thiếu hụt gạo nghiêm trọng. Theo số liệu trên trang web của một hiệp hội thương mại ngành gạo Mỹ, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu gạo xay xát lớn thứ hai của Mỹ, xét về khối lượng. Ông Trump cho biết sẽ gửi thông báo về mức thuế mới cho Tokyo, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã là đối tác thương mại trong nhiều năm qua.

Một khách hàng mua gạo tại siêu thị Marusan ở Koshigaya, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ảnh : Getty Images
Một khách hàng mua gạo tại siêu thị Marusan ở Koshigaya, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ảnh : Getty Images

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30.6, Tổng thống Trump nêu câu hỏi về việc Nhật Bản không nhập khẩu gạo từ Mỹ, trong khi nước này đang thiếu hụt gạo nghiêm trọng. Theo số liệu trên trang web của một hiệp hội thương mại ngành gạo Mỹ, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu gạo xay xát lớn thứ hai của Mỹ, xét về khối lượng. Ông Trump cho biết sẽ gửi thông báo về mức thuế mới cho Tokyo, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã là đối tác thương mại trong nhiều năm qua.

Tín hiệu này được đưa ra trong bối cảnh thời hạn tạm hoãn áp thuế đối ứng đối với hàng chục đối tác thương mại, trong đó có Nhật Bản, sẽ hết hiệu lực vào ngày 9.7 tới. Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News hôm 29.6, nhà lãnh đạo Mỹ nói rõ sẽ gửi thư thông báo tới các đối tác thương mại trước khi kết thúc hạn chót. Ông khẳng định không có kế hoạch gia hạn và cảnh báo sẽ có các biện pháp trừng phạt thương mại với những nước không đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC của Mỹ ngày 30.6, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, ông Kevin Hassett, cho biết các quyết định cuối cùng về biểu thuế sẽ được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách lớn về giảm thuế và cắt giảm chi tiêu. Các nhà lập pháp Mỹ hy vọng siêu dự luật "Big Beautiful Bill" sẽ được Tổng thống Trump ký ban hành thành luật vào ngày 4.7.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo nhiều quốc gia có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn đáng kể sau ngày 9.7, ngay cả khi đang đàm phán một cách thiện chí với Washington.

Cho đến nay, Mỹ mới công bố 2 thỏa thuận, gồm một thỏa thuận bao trùm nhiều lĩnh vực với Vương quốc Anh hồi tháng 5 và một thỏa thuận với Trung Quốc liên quan đến việc tạm thời giảm thuế đối ứng với hàng hóa của nhau trong 90 ngày.

Theo HẠNH CHI/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc