Tỉ phú Bill Gates cam kết từ thiện 200 tỉ USD, chỉ trích tỉ phú Elon Musk
VHO - Tỉ phú Bill Gates tuyên bố sẽ dành 200 tỷ USD để cứu sống hàng triệu người nghèo, đồng thời lên tiếng chỉ trích tỉ phú Elon Musk vì góp phần cắt giảm viện trợ quốc tế, điều mà ông gọi là “giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới”.

Cam kết lịch sử 200 tỷ USD
Theo hãng tin Reuters, Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft và tỷ phú 69 tuổi, cho biết ông đang đẩy nhanh kế hoạch thoái vốn gần như toàn bộ tài sản của mình và sẽ đóng cửa quỹ từ thiện vào ngày 31.12.2045, sớm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là sau khi ông qua đời.
Ông cho rằng số tiền này sẽ giúp đạt được nhiều mục tiêu nhân đạo, bao gồm xóa bỏ các bệnh bại liệt và sốt rét, giảm tử vong ở phụ nữ và trẻ em vì những nguyên nhân có thể phòng ngừa, và giảm nghèo toàn cầu.
Thông báo này được đưa ra sau động thái của nhiều chính phủ, bao gồm cả chính quyền Tổng thống Trump nhằm cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế dùng để ngăn ngừa bệnh tật chết người và nạn đói.
Theo ông, việc cắt giảm viện trợ của Mỹ dưới sự giám sát của Elon Musk, người đã công khai tuyên bố đưa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) “vào máy nghiền gỗ” và thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của riêng mình.
Khoảng 80% các chương trình của USAID dự kiến sẽ bị cắt giảm, mặc dù cơ quan này đã chi 44 tỷ đô la cho các sáng kiến toàn cầu trong năm tài chính 2023.
“Bức ảnh người giàu nhất thế giới giết hại những đứa trẻ nghèo nhất thế giới không phải là một bức ảnh đẹp,” tỷ phú Bill Gates nói với Financial Times.

Mâu thuẫn với Elon Musk và tác động của cắt giảm viện trợ
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Gates cảnh báo rằng những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ nhằm giảm tỷ lệ tử vong có thể bị đảo ngược hoàn toàn trong 4–6 năm tới nếu các chính phủ tiếp tục cắt giảm tài trợ.
Ngân sách hàng năm của Quỹ Gates dự kiến đạt 9 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên khoảng 10 tỷ USD trong những năm sau đó. Tuy nhiên, ông Gates cảnh báo rằng, dù có nguồn tài chính dồi dào, quỹ của ông và các tổ chức từ thiện khác không thể thay thế vai trò của chính phủ.
Dù vậy, ông vẫn lạc quan: “Tôi tin rằng trong 20 năm tới, các chính phủ sẽ quan tâm hơn đến việc cứu sống trẻ em.”
Ông Gates và ông Musk, từng đồng thuận về vai trò của người giàu trong việc quyên góp tiền để giúp đỡ người khác, nhưng họ đã nhiều lần bất đồng quan điểm.
Phản ứng trước nội dung ông Gates nói về việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, ông Musk viết trên X: "Gates là một kẻ nói dối trắng trợn". Người phát ngôn của tỷ phú Musk hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Quỹ Bill & Melinda Gates: Thành tựu và tầm nhìn tương lai
Quỹ Bill & Melinda Gates là một trong những quỹ từ thiện lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, được tỉ phú Gates sáng lập cùng với vợ cũ Melinda French Gates vào năm 2000. Quỹ tập trung vào các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, giảm nghèo, giáo dục và phát triển.
Kể từ khi thành lập, quỹ này đã trao tặng hơn 100 tỉ USD, giúp cứu sống hàng triệu người và hỗ trợ các sáng kiến như nhóm vắc-xin Gavi và Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét.
Ông cho biết quỹ sẽ đóng cửa sau khi chi khoảng 99% tài sản cá nhân của mình. Ban đầu, những người sáng lập mong đợi quỹ sẽ chỉ đóng cửa sau khi họ qua đời.
Với tài sản hiện tại khoảng 108 tỉ đô la, ông Gates hy vọng quỹ sẽ chi ra khoảng 200 tỉ đô la vào năm 2045, con số này phụ thuộc vào thị trường và lạm phát.
Ông Gates cho biết đã có nhiều cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump trong những tháng gần đây, và hai lần kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20.1.
Trong các cuộc trò chuyện, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào y tế toàn cầu. "Thế giới có những giá trị riêng. Đó là những gì cha mẹ tôi đã dạy tôi," ông Gates chia sẻ.