Thụy Sĩ bắt đầu bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người

ĐỨC AN

VHO - Cử tri Thụy Sĩ ngày 14.6 tham gia cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người.

Thụy Sĩ bắt đầu bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người - ảnh 1
Cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người đang thu hút sự quan tâm tại Thụy Sĩ. Ảnh: Keystone

Cuộc bỏ phiếu được nhiều nhà quan sát ví như một "Brexit của Thụy Sĩ" do có thể tác động sâu rộng đến nền kinh tế cũng như quan hệ giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU).

Đề xuất sửa đổi hiến pháp do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đưa ra, xuất phát từ những lo ngại liên quan đến nhập cư, áp lực lên nhà ở, dịch vụ công và cơ sở hạ tầng. Theo đó, dân số Thụy Sĩ sẽ không được vượt quá 10 triệu người vào năm 2050.

Tuy nhiên, các dự báo chính thức cho thấy dân số nước này có thể chạm mốc 10 triệu người ngay từ đầu những năm 2040.

Đây được xem là một đề xuất chưa từng có tiền lệ tại châu Âu khi tìm cách quy định quy mô dân số bằng hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh nhiều đảng cánh hữu trên khắp châu Âu đang thúc đẩy các chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, giữa những lo ngại về chi phí sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế chậm và tình hình an ninh.

Nếu được thông qua, khi dân số đạt ngưỡng 10 triệu người, Thụy Sĩ sẽ phải kích hoạt một loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập cư. Kịch bản này có thể dẫn đến việc nước này hủy bỏ thỏa thuận tự do di chuyển lao động với EU, nguồn cung cấp phần lớn lực lượng lao động nước ngoài cho nền kinh tế Thụy Sĩ.

Hiện dân số Thụy Sĩ đã vượt 9 triệu người. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua giữa hai phe đang diễn ra rất sít sao.

Một khảo sát công bố trong tháng này cho thấy tỷ lệ phản đối đề xuất đang gia tăng, trong khi các cuộc thăm dò trước đó từng dự báo sáng kiến có khả năng được thông qua.

Theo hệ thống dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ, các cuộc trưng cầu dân ý cấp quốc gia thường được tổ chức bốn lần mỗi năm. Để được thông qua, một sáng kiến không chỉ cần đa số phiếu phổ thông mà còn phải giành được sự ủng hộ của đa số các bang.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang tranh luận về các vấn đề liên quan đến nhập cư, già hóa dân số và nhu cầu lao động.

Giống nhiều nước trong khu vực, Thụy Sĩ cũng đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số ngày càng già đi. Dự báo cho thấy tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại nước này sẽ tăng từ khoảng 21% hiện nay lên hơn 27% vào năm 2055.

Theo hệ thống dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ, cử tri thường tham gia các cuộc trưng cầu dân ý cấp quốc gia nhiều lần mỗi năm. Để được thông qua, một sáng kiến không chỉ cần đa số phiếu của cử tri mà còn phải nhận được sự ủng hộ của đa số các bang.

Các điểm bỏ phiếu trực tiếp mở cửa trong ngày 14.6, dù phần lớn cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu qua đường bưu điện từ trước. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc