Tây Ban Nha siết quản lý công nghệ deepfake do AI tạo ra

ĐỨC AN

VHO - Nội các Tây Ban Nha vừa thông qua dự thảo luật nhằm hạn chế công nghệ deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đồng thời siết chặt các quy định về sự đồng ý trong việc sử dụng hình ảnh cá nhân.

Tây Ban Nha siết quản lý công nghệ deepfake do AI tạo ra - ảnh 1
Nguy cơ deepfake ngày càng gia tăng trên không gian mạng, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý và bảo vệ quyền cá nhân. Ảnh minh họa

Theo Reuters, Nội các Tây Ban Nha ngày 13.1 đã thông qua dự thảo luật nhằm hạn chế công nghệ deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đồng thời siết chặt các quy định về sự đồng ý đối với việc sử dụng hình ảnh cá nhân, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường kiểm soát nội dung khiêu dâm do AI sản xuất.

Theo dự thảo luật, các biện pháp bảo vệ trẻ em được tăng cường, trong đó quy định 16 tuổi là độ tuổi tối thiểu để cá nhân được phép sử dụng hình ảnh của chính mình.

Dự luật cũng hạn chế việc tái sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc hình ảnh do AI tạo ra trên môi trường trực tuyến khi chưa có sự đồng ý.

Động thái của Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực điều chỉnh công nghệ deepfake. Theo các quy định mới của EU, các quốc gia thành viên sẽ phải hình sự hóa các video deepfake mang nội dung tình dục không có sự đồng thuận chậm nhất vào năm 2027.

Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Félix Bolaños nhấn mạnh, việc chia sẻ hình ảnh cá nhân hoặc gia đình trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc cho phép sử dụng những hình ảnh đó trong các bối cảnh khác.

Ông Bolaños cho biết dự luật coi hành vi sử dụng hình ảnh hoặc giọng nói của một người do AI tạo ra cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại mà không có sự đồng ý là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha, việc sử dụng nội dung mang tính sáng tạo, châm biếm hoặc hư cấu liên quan đến các nhân vật công chúng vẫn được cho phép, với điều kiện phải xác định rõ ràng nội dung đó do AI tạo ra.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh các công cụ AI đang bị giám sát chặt chẽ trên toàn cầu, trong đó có chatbot Grok của Elon Musk, vốn đang đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến hình ảnh khiêu dâm giả mạo.

Dự thảo luật hiện vẫn cần trải qua quá trình tham vấn trước khi được trình lại để phê duyệt cuối cùng và gửi tới quốc hội.