Songkran 2026: Lễ hội không rượu bia

KHẢ HÂN

VHO - Lễ hội té nước mừng năm mới Songkran tại Bangkok năm 2026 diễn ra từ ngày 11 -15. 4 với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là quy định không rượu bia tại toàn bộ khu vực tổ chức và giới hạn tất cả hoạt động phải kết thúc trước 22 giờ mỗi ngày.

Songkran 2026: Lễ hội không rượu bia - ảnh 1
Giá nhiên liệu giảm trước mùa lễ hội Songkran 2026

Điểm mới nổi bật với mô hình “không rượu bia” tại lễ hội Songkran Bangkok 2026, được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm hướng tới một lễ hội an toàn, văn minh và bền vững hơn.

Theo Chính quyền Thủ đô Bangkok, toàn bộ các hoạt động té nước tại ít nhất 88 địa điểm được chỉ định trên toàn thành phố sẽ áp dụng quy định không rượu bia.

Tại các khu vực lễ hội lớn như Tòa thị chính Bangkok, đường Silom, Khao San, Siam Square và CentralWorld đều nằm trong danh sách những khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt.

Việc loại bỏ đồ uống có cồn khỏi không gian lễ hội được đánh giá là bước tiến nhằm giảm thiểu tai nạn, xung đột và các hành vi không phù hợp thường xảy ra trong những kỳ Songkran trước.

Một thay đổi quan trọng khác là tất cả hoạt động té nước đều phải kết thúc trước 22 giờ. Quy định này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế quá tải giao thông ban đêm và giúp lực lượng chức năng dễ dàng kiểm soát các khu vực đông người.

Ban tổ chức cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định an toàn như không sử dụng vòi phun nước công suất lớn, không sử dụng phấn bột, và ngăn chặn các hành vi quấy rối hoặc phản cảm trong không gian lễ hội.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo nắng nóng rất cao, chính quyền Bangkok đã triển khai hàng trăm điểm làm mát và hàng nghìn trạm tiếp nước miễn phí để hỗ trợ người dân và du khách. Đồng thời, chuẩn bị đội ngũ ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn y tế tại chỗ.

Một điểm đáng chú ý là năm nay dự kiến sẽ có nhiều người dân ở lại Bangkok thay vì di chuyển về quê do chi phí đi lại và giá nhiên liệu tăng cao.

Điều này có thể khiến các khu vực lễ hội trong thành phố trở nên đông đúc hơn, đồng thời càng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý và an toàn.

Để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đầy đủ và giảm bớt gánh nặng cho người dân trong thời gian đi lại dịp lễ Songkran. Ủy ban điều hành Quỹ nhiên liệu dầu mỏ đã phê duyệt việc cắt giảm thuế suất đối với giá xăng bán lẻ và chính thức áp dụng vào ngày 11.4.

Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan cho biết, mặc dù Quỹ Nhiên liệu Dầu mỏ vẫn thâm hụt gần 60 tỷ baht, nhưng mức thua lỗ hàng ngày đã thu hẹp xuống mức có thể kiểm soát được, khoảng 400-500 triệu baht.

Với định hướng “không rượu bia – an toàn – kết thúc sớm”, lễ hội Songkran 2026 tại Bangkok không chỉ giữ gìn bản sắc lễ hội truyền thống mà còn cho thấy nỗ lực rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức, hướng tới một mô hình lễ hội đô thị hiện đại và có trách nhiệm hơn.