Phát hiện đáng kinh ngạc về ngôi mộ 1.400 năm tuổi ở Mexico

KHÁNH MY

VHO - Các nhà khảo cổ học Mexico vừa công bố phát hiện một ngôi mộ Zapotec có niên đại khoảng 1.400 năm, được đánh giá là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong một thập kỷ qua nhờ mức độ bảo tồn đặc biệt và giá trị thông tin mà nó mang lại, theo CNN.

Phát hiện đáng kinh ngạc về ngôi mộ 1.400 năm tuổi ở Mexico - ảnh 1
Tượng cú được đặt phía trên lối vào tiền sảnh ngôi mộ. Ảnh: INAH

Theo thông báo của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH), lăng mộ được phát hiện tại San Pablo Huitzo, thuộc bang Oaxaca, miền nam Mexico. Công trình này được xây dựng bởi nền văn hóa Zapotec vào khoảng thế kỷ VII sau Công nguyên.

Một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất là bức tượng điêu khắc hình con cú kích thước lớn đặt phía trên lối vào phòng chôn cất. Theo INAH, bên trong phần mỏ của tượng cú có thể quan sát thấy một đầu người được chạm khắc, nhiều khả năng mang ý nghĩa biểu trưng cho nhân vật được an táng bên trong lăng mộ.

Cho đến nay, hàng trăm nghìn người nói tiếng Zapotec vẫn sinh sống tại Mexico. Trong hệ thống tín ngưỡng của cộng đồng này, cú là biểu tượng gắn liền với màn đêm và cái chết, đồng thời mang ý nghĩa linh thiêng trong các nghi lễ tang lễ.

Phát hiện đáng kinh ngạc về ngôi mộ 1.400 năm tuổi ở Mexico - ảnh 2
Trong hệ thống tín ngưỡng của người Zapotec, cú tượng trưng cho màn đêm và cái chết. Ảnh: INAH

Không chỉ nổi bật bởi tượng điêu khắc, khu lăng mộ còn lưu giữ những bức tranh tường đa sắc, phản ánh các biểu tượng liên quan đến quyền lực và cái chết.

Tại ngưỡng cửa phòng chôn cất, các nhà khảo cổ phát hiện những hình khắc mô tả hai nhân vật đang cầm nhiều hiện vật, được cho là hình ảnh những người canh giữ lăng mộ.

Bên trong phòng chôn cất chính là một bức bích họa được INAH đánh giá là “phi thường”, sử dụng các gam màu vàng đất, trắng, xanh lá cây, đỏ và xanh lam. Bức tranh mô tả một đám rước nghi lễ, trong đó các nhân vật mang theo những túi copal – loại nhựa cây thường được đốt làm hương trong các nghi thức tôn giáo cổ truyền.

Phát hiện đáng kinh ngạc về ngôi mộ 1.400 năm tuổi ở Mexico - ảnh 3
Ngưỡng cửa dẫn vào phòng chôn cất được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Ảnh: INAH

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này. “Đây là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong thập kỷ qua tại Mexico, nhờ mức độ bảo tồn và lượng thông tin quý giá mà nó cung cấp,” bà cho biết.

Bộ trưởng Văn hóa Mexico Claudia Curiel de Icaza cũng đánh giá ngôi mộ là một “phát hiện đặc biệt”, bởi những hiểu biết sâu sắc mà nó mang lại về văn hóa Zapotec, từ cấu trúc xã hội, nghi lễ tang lễ cho đến hệ thống tín ngưỡng, tất cả đều được phản ánh rõ nét qua kiến trúc và các bức tranh tường.

Hiện nay, một nhóm nghiên cứu liên ngành của INAH đang triển khai các biện pháp bảo vệ và nghiên cứu chuyên sâu tại địa điểm này.

Theo INAH, công việc ưu tiên bao gồm gia cố và ổn định các bức tranh tường, vốn đang trong tình trạng dễ bị tổn hại do rễ cây, côn trùng và những biến đổi nhanh chóng của điều kiện môi trường.