Pháp kêu gọi ECB giảm lãi suất
VHO - Thủ tướng Pháp Francois Bayrou kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đẩy mạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ông Bayrou bày tỏ mong muốn ECB sẽ "hỗ trợ hoạt động kinh tế thay vì kìm hãm", đồng thời đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất.
Ông nhấn mạnh Pháp cần tìm kiếm nguồn cho vay và cắt giảm thâm hụt ngân sách, bao gồm kế hoạch công bố khoản tiết kiệm 40 tỷ euro (46,8 tỷ USD) trong dự luật tài chính năm tới.
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou tiếp tục kêu gọi ECB hành động nhiều hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh Chính phủ Pháp nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách và giải quyết tình trạng tăng trưởng chậm lại. Ông nhận định Pháp đang đối mặt với những thách thức tương tự Mỹ nhưng không có đồng USD mạnh như Mỹ - yếu tố giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tạo ra tiền để thúc đẩy "sự lạc quan" trong nền kinh tế Mỹ.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình LCI, ông bày tỏ mong muốn ECB đóng vai trò trong thúc đẩy tăng trưởng tại Liên minh châu Âu (EU), theo hướng hỗ trợ thay vì kìm hãm hoạt động kinh tế, điều đó đồng nghĩa với việc ECB cần cắt giảm lãi suất. Đây là một trong số những lời chỉ trích ECB hiếm hoi từ các quan chức Pháp, trong bối cảnh mục tiêu hàng đầu của ngân hàng này là ổn định giá cả.
ECB, có trụ sở tại Frankfurt (Đức) đã tám lần cắt giảm lãi suất trong vòng một năm qua, đưa chi phí vay xuống 2%, trong khi Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2025 ở mức 4,25% - 4,5%.
Tăng trưởng của khu vực đồng euro dự kiến sẽ vượt Pháp trong năm nay. Theo số liệu từ Viện Thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), triển vọng tăng trưởng của Pháp đang xấu đi, sản lượng kinh tế dự kiến sẽ tăng thấp hơn mức trung bình của khu vực đồng euro trong năm nay. Chi phí vay mượn của Chính phủ Pháp cũng tăng lên so với các nước châu Âu khác do bất ổn chính trị và thâm hụt ngân sách gia tăng làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư.
Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng nhắc lại cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống 5,4% GDP trong năm 2025 và 4,6% GDP vào năm 2026. Ông dự kiến sẽ công bố chi tiết khoản tiết kiệm khoảng 40 tỷ euro trong dự luật tài chính năm sau vào ngày 15.7.
Ông Bayrou cho biết tất cả các bên sẽ phải nỗ lực để đạt được các mục tiêu ngân sách cho năm tới. Tuy nhiên, ông khẳng định ngân sách sẽ không chủ yếu dựa vào việc tăng thuế. Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân cần nhận thức rõ về nhu cầu "tuyệt đối và cấp bách" của Pháp trong việc tìm ra những giải pháp thực chất và vững chắc.
Theo VÂN ANH (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc