Những thiệt hại và thương vong ban đầu động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
VHO - Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi trận động đất cường độ 6.1 tấn công Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10.8.

Trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Balikesir, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10.8, khiến hơn chục tòa nhà sụp đổ, ít nhất một người thiệt mạng, các quan chức cho biết.
Thống kê cũng cho thấy ít nhất 29 người bị thương.
Trận động đất đã gây ra chấn động có thể cảm nhận được trong phạm vi khoảng 200 km (125 dặm) về phía bắc tại thành phố Istanbul với hơn 16 triệu dân.
Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã tử vong ngay sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Sindirgi. Bốn người khác đã được giải cứu khỏi tòa nhà.
Ông Yerlikaya ghi nhận tổng cộng 16 tòa nhà bị sập trong khu vực, hầu hết đều bị bỏ hoang và không được sử dụng. Hai tháp chuông của nhà thờ Hồi giáo cũng bị đổ sập.
Theo ông Ali Yerlikaya, may mắn là không có người bị thương nào trong tình trạng nguy kịch.
Truyền hình đăng hình ảnh đội cứu hộ yêu cầu người dân im lặng để có thể lắng nghe những dấu hiệu của sự sống bên dưới đống đổ nát.
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trận động đất kéo theo một số dư chấn, bao gồm một dư chấn mạnh 4,6 độ richter, đồng thời kêu gọi người dân không vào các tòa nhà bị hư hại.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng những người dân bị ảnh hưởng nhanh chóng bình phục.
"Cầu xin Chúa che chở đất nước chúng ta khỏi thảm họa", ông viết trên X.
Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy lớn và động đất thường xuyên xảy ra.
Năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã giết chết hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy, làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam. 6.000 người khác đã thiệt mạng ở phía Bắc nước láng giềng Syria.