Nhiều “thiên đường du lịch” lên kế hoạch mở cửa sớm

VHO- Dù đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các “cường quốc” du lịch tại khu vực Đông Nam Á vẫn tích cực tìm kiếm những giải pháp “phá băng” hoạt động lữ hành quốc tế.

Nhiều “thiên đường du lịch” lên kế hoạch mở cửa sớm - Anh 1

 Du lịch Phuket kỳ vọng sớm được hồi sinh Ảnh: CNA

Với các dự án thử nghiệm thu hút khách nước ngoài tới những vùng an toàn, các điểm nhấn trên bản đồ du lịch Đông Nam Á đang được kỳ vọng sẽ sớm hồi sinh trở lại.

“Hộp cát du lịch” Phuket

Không ngồi yên chờ dịch bệnh qua đi, ngành du lịch Thái Lan luôn đưa ra những ý tưởng thu hút khách du lịch quốc tế ngay giữa đại dịch. Nước này đã từng tung ra các gói “cách ly sân golf”, “cách ly trên du thuyền” để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hạng sang vào hồi đầu năm nay, và cũng đạt những kết quả khả quan. Và khi nhiều khu vực trên thế giới bắt đầu hồi sinh nhờ chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19, Thái Lan cũng nhanh chóng lên kế hoạch thử nghiệm mô hình “hộp cát du lịch” Phuket, để hút khách quốc tế trong mùa cao điểm du lịch hè năm nay.

Theo đó, từ ngày 1.7, địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở chùa Vàng sẽ chào đón khách nước ngoài đã được tiêm vắcxin ngừa Covid-19 mà không phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc. Tuy vậy, Phuket sẽ chỉ tiếp nhận những du khách đến từ các quốc gia đã kiểm soát được Covid-19 hoặc có số ca lây nhiễm thấp. Những du khách này cũng phải được tiêm đầy đủ hai liều vắcxin ngừa Covid-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan ít nhất 14 ngày. Họ cũng cần phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Bên cạnh đó, ngay khi nhập cảnh, du khách sẽ được làm xét nghiệm Covid-19 một lần, cùng hai lần xét nghiệm nữa vào các ngày thứ 6 và 12. Du khách tới Phuket cũng buộc phải lưu trú trong phạm vi hòn đảo trong vòng hai tuần. Tiếp đó, nếu kết quả xét nghiệm Covid-19 cuối cùng của họ là âm tính thì mới được phép di chuyển tới các điểm đến khác của Thái Lan.

Để chuẩn bị đón khách du lịch an toàn, Phuket cũng đã đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân địa phương. Đến nay đã có gần 80% cư dân trên đảo được tiêm ít nhất một mũi vắcxin ngừa Covid-19 và theo dự kiến đến đầu tháng 7, Phuket sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, dự kiến sẽ có 129.000 du khách nước ngoài ghé thăm trong ba tháng đầu tiên khi thử nghiệm “hộp cát du lịch”. Nếu thành công, mô hình này cũng sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa điểm hút khách tham quan khác như Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Krabi trong quý IV.

“Khu vực xanh” Bali, Batam và Bintan

Cũng “nóng lòng” đón khách quốc tế trở lại, những đầu tàu vực dậy ngành công nghiệp không khói của Indonesia như Bali, Batam và Bintan đang tích cực chuẩn bị để có thể mở cửa vào tháng 7 tới. Các điểm đến này là những “vùng xanh”, địa điểm được xem là kiểm soát được dịch Covid-19 và đa phần dân số đã được tiêm vắcxin. Theo Thứ trưởng Du lịch Indonesia Nia Niscaya, nước này đã triển khai một chương trình tiêm chủng rộng rãi cho nhiều nhóm đối tượng, bao gồm cả lực lượng lao động ngành du lịch. “Chính phủ đã khởi xướng chương trình sạch sẽ, sức khỏe, an toàn và môi trường bền vững trong toàn ngành du lịch Indonesia. Chúng tôi tự tin rằng Indonesia vẫn là một điểm đến đẳng cấp thế giới”, ông Nia Niscaya cho hay.

Trước đó, chính phủ Indonesia cũng đã tiến hành các cuộc đối thoại với Singapore, Trung Quốc, UAE, Hà Lan, Qatar nhằm hướng tới tạo các “bong bóng du lịch”. Theo mô hình này, du khách từ các quốc gia trên có thể tới các điểm đến an toàn ở Indonesia. Trong quá trình thực hiện “bong bóng du lịch”, chính phủ sẽ áp đặt các điều kiện nhất định đối với du khách nước ngoài, như phải tiến hành xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trước và sau khi nhập cảnh vào Indonesia. Đồng thời, chính phủ nước này cũng ban hành các quy định liên quan đến du khách đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có hồi kết, các thử nghiệm ưu tiên mở cửa những điểm đến đầu tàu du lịch của các quốc gia Đông Nam Á đang được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội “tan băng” cho hoạt động lữ hành quốc tế của khu vực. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa tích cực khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc