Nhật Bản số hóa hệ thống hải quan tại các sân bay vào năm 2030

MINH DƯƠNG

VHO - Nhật Bản đang hướng tới số hóa hoàn toàn hệ thống khai báo hải quan tại các sân bay vào năm 2030 nhằm tối ưu hóa quy trình nhập cảnh khi số lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này tăng lên qua từng năm.

Nhật Bản số hóa hệ thống hải quan tại các sân bay vào năm 2030 - ảnh 1
Khách du lịch tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nếu như trước đây, người nhập cảnh vào Nhật Bản thực hiện khai báo thông tin qua các mẫu giấy thì với việc số hóa hệ thống khai báo hải quan, hành khách sẽ phải nộp tờ khai hải quan điện tử tại sân bay.

Để thúc đẩy quy trình hiệu quả hơn, một phiên bản điện tử của tờ khai đã được giới thiệu vào năm 2021 thông qua trang web hiện nay có tên là Visit Japan Web.

Theo kế hoạch mới, chính phủ dự định loại bỏ hoàn toàn các mẫu khai báo bằng giấy và chỉ cho phép khai báo điện tử vào năm 2030.

Đây là một phần trong những nỗ lực mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường an ninh trong hoạt động hải quan của quốc gia. Cho đến nay, chính phủ Nhật Bản vẫn đang triển khai Sáng kiến Hải quan Thông minh 2020 - chương trình được thành lập cách đây sáu năm với cùng mục tiêu là nâng cao hiệu quả và đảm bảo an ninh trong công tác hải quan.

Tuy nhiên, trước những thay đổi lớn của lĩnh vực này trong vài năm qua, như sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách du lịch, sự phát triển của thương mại điện tử và sự chú trọng ngày càng lớn đối với an ninh kinh tế, Bộ Tài chính Nhật Bản đang tìm cách triển khai tầm nhìn trung và dài hạn mới cho tương lai của các thủ tục hải quan.

Bộ Tài chính dự kiến sẽ công bố kế hoạch mới trong tháng này nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra vào năm 2030. Các nội dung khác dự kiến sẽ được đưa vào kế hoạch, bao gồm việc thiết lập các trung tâm kiểm tra tại những sân bay lớn trong bối cảnh khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không ngày càng tăng. Thông qua động thái này, Bộ Tài chính kỳ vọng có thể vừa bảo đảm kiểm tra kỹ lưỡng các mặt hàng được vận chuyển, vừa duy trì dòng chảy logistics thông suốt.

Bộ cũng hướng đến việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác để tăng cường an ninh mạng tại các cửa ngõ quốc gia, đồng thời áp dụng một hệ thống kiểm tra hiệu quả có thể vận hành ngay cả khi nguồn nhân lực bị hạn chế.

Số lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản đã vượt mốc 40 triệu lượt lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2025, và chính phủ nước này đang đặt mục tiêu nâng con số lên 60 triệu lượt vào năm 2030.