Người dân Thụy Điển áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ

HỒNG NHUNG

VHO - Theo CNBC, chính sách thương mại của Mỹ đang ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính Thụy Điển nói riêng và châu Âu nói chung.

Người dân Thụy Điển áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ - ảnh 1
Stockholm, Thụy Điển được xếp hạng là điểm đến bền vững thứ 2 trên thế giới vào năm 2024, theo Tripadvisor. Ảnh: Laurie Noble | Stone | Getty Images

Bộ Tài chính của quốc gia Scandinavia cho biết nền kinh tế và các hộ gia đình ở Thụy Điển đang cảm nhận rõ rệt sức nóng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ gần đây.

“Nền kinh tế và tài chính công của chúng tôi rất vững chắc. Thuỵ Điển có mức nợ thấp và có thể xử lý linh hoạt. Cứ 10 người dân Thụy Điển, sẽ có 8 người thường lựa chọn tiết kiệm hoặc đầu tư tiền vào các quỹ, thị trường chứng khoán, ... Vì vậy, khi thị trường lên xuống, điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các hộ gia đình”, Bộ trưởng Tài chính Elisabeth Svantesson nói trên CNBC.

 Ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank tuần trước cho biết những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách thương mại và an ninh của Mỹ đã gây ra "biến động đáng kể trên thị trường vào mùa xuân năm nay và kéo theo sự bất ổn lớn hơn bình thường".

Nhìn chung, mối đe dọa về thuế quan của Mỹ hiện đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Thụy Điển. Dữ liệu của chính phủ công bố vào tuần trước cho thấy nền kinh tế nước này đã giảm 0,2% trong ba tháng tính đến tháng 3 năm nay, căn cứ theo cơ sở hàng quý.

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Thụy Điển đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2025 và 2026, dự báo mức mức tăng trưởng đạt 1,8% trong năm 2025 và 2,3% vào năm tới. Chính sách thuế quan và sự bất ổn đang làm giảm triển vọng tăng trưởng của đất nước.

"Chúng tôi không biết liệu thuế quan có chấm dứt hay không, nhưng sự bất ổn và khó lường đang gây tổn hại đến nền kinh tế của chúng tôi", Bộ trưởng Svantesson nói trên CNBC.

Niềm tin các hộ gia đình bị lung lay

Biến động của thị trường thương mại đang có tác động đáng kể đến người dân ở Thụy Điển, một quốc gia nổi tiếng với mức tiết kiệm hộ gia đình cao trong các quỹ đầu tư.

Thuỵ Điển khuyến khích người dân tăng cường tiết kiệm tư nhân vào thị trường vốn trong nhiều thập kỷ, hỗ trợ người dân đầu tư vào cổ phiếu và quỹ đầu tư. Hoạt động này đã trở nên phổ biến hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác, như Vương quốc Anh.

Đánh giá sự phân bổ và đặc điểm nhân khẩu học của người dân Thụy Điển, Cơ quan giám sát tài chính Finansinspektionen cho biết những người tiết kiệm ở đối tượng trẻ và cao tuổi thường có xu hướng gửi tiền vào các tài khoản tiết kiệm. 

Trong khi đó, hầu hết người trung niên lại lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu và quỹ đầu tư.

Các hộ gia đình Thụy Điển nắm giữ tiền tiết kiệm tài chính thanh khoản — tài sản trong tài khoản ngân hàng, quỹ, cổ phiếu hoặc các khoản tiết kiệm khác nhằm tạo ra lợi nhuận tiền mặt.

Tính đến hết quý đầu tiên năm 2025, tổng tài sản trong các quỹ đầu tư của người dân  Thụy Điển lên tới 7,75 nghìn tỷ kronor Thụy Điển, theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan thống kê của Thụy Điển.

"8/10 người Thụy Điển thường đầu tư tiền vào các quỹ và nếu bao gồm cả tiền tiết kiệm lương hưu bắt buộc, thì tất cả đều là tiết kiệm quỹ", Hiệp hội Quỹ đầu tư Thụy Điển (Fondbolagens förening) cho biết trên trang web của mình, đồng thời mô tả quốc gia này là "quốc gia dẫn đầu thế giới về tiết kiệm quỹ".

Fredrik Pettersson, nhà phân tích trưởng tại Fondbolagens förening nhận định người dân Thụy Điển đã quen với việc đầu tư cổ phiếu tăng và giảm trong ngắn hạn, đồng thời có tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, ông Morten Lund, nhà kinh tế trưởng của Scandinavia tại JPMorgan nhấn mạnh thuế quan của Mỹ đang " tác động khá rõ ràng đến tâm lý hộ gia đình" và điều này có thể tác động đến nền kinh tế nói chung.

Ông Lund cho biết, dựa trên dữ liệu tăng trưởng mới nhất, niềm tin của hộ gia đình có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Thuế quan tác động đến tâm lý người dân Thụy Điển

Theo ngân hàng trung ương của quốc gia này, Thụy Điển là một quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu: xuất khẩu chiếm khoảng 55% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2024. Nhìn chung, nền kinh tế quốc gia này đang dễ bị tổn thương trước chính sách thuế quan của Mỹ áp đặt đối với EU.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Điển sang Mỹ là ô tô, máy móc, dược phẩm, sản phẩm giấy và sắt, thép — hiện đang phải chịu mức thuế nhập khẩu 50% của Mỹ.

"Tất nhiên, chúng tôi cũng phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Với sự bất ổn này, các công ty đang tạm hoãn, chờ đợi đầu tư, vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra. Mức thuế sẽ là 10% hay 20%, hay một mức nào khác? Tất cả sẽ chờ những diễn biến tiếp theo trong thời gian tới", Bộ trưởng tài chính Thụy Điển nói.