Người đàn ông đi tù vì dựng đấu trường La Mã giả để lừa khách du lịch
VHO - Một người đàn ông tại Italia đã bị kết án tù sau khi dựng một "đấu trường La Mã cổ đại" giả và thu 40 euro của khách tham quan trong suốt nhiều năm.

Theo đó, Franco Malosso, 69 tuổi, tuyên bố đã phát hiện công trình mang tên Đấu trường Hàng hải Berico tại thành phố Vicenza sau một vụ sạt lở đất vào năm 2005.
Ông ta quảng bá đây là một trong những đấu trường La Mã lâu đời và lớn nhất thế giới, được xây dựng vào năm 393 SCN.
Malosso còn khẳng định Julius Caesar, nhà độc tài huyền thoại của La Mã từng ghé qua nơi này sau khi trở về từ Ai Cập cùng Cleopatra, đồng thời cho rằng nhân vật hư cấu Juliet Capulet trong vở Romeo và Juliet từng sống tại một nhà thờ cổ trong khu vực.
Tự nhận là "nhà từ thiện, doanh nhân và nhạc trưởng", Malosso thậm chí còn thuyết phục được chính quyền địa phương đưa địa điểm này vào cẩm nang du lịch và một ứng dụng du lịch do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.
Tuy nhiên, những nghi ngờ về tính xác thực của công trình bắt đầu xuất hiện từ năm 2016. Theo kết quả điều tra của lực lượng cảnh sát quân sự Carabinieri, các nhà khảo cổ phát hiện "đấu trường cổ" thực chất được xây dựng bằng sợi thủy tinh, giấy bồi, gạch xây và tượng thạch cao có niên đại từ đầu những năm 2000.
Ảnh vệ tinh cũng cho thấy Malosso đã san phẳng một quả đồi trước khi dựng nên công trình giả mạo này.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những tuyên bố của ông ta hoàn toàn mâu thuẫn với lịch sử. Julius Caesar qua đời hơn 400 năm trước thời điểm công trình được cho là xây dựng, trong khi bối cảnh của vở Romeo và Juliet là thành phố Verona chứ không phải Vicenza.
Tòa án đã tuyên phạt Malosso 2 năm 4 tháng tù, cùng khoản tiền phạt 3.000 euro với các tội danh xây dựng trái phép, làm giả tác phẩm nghệ thuật và sáng tạo tác phẩm không được cấp phép.
Đến tháng 7.2026, sau khi Tòa án Tối cao Italia bác kháng cáo cuối cùng, bản án chính thức có hiệu lực và ông phải thi hành án tù.
Bên cạnh đó, chính quyền Arcugnano cũng đệ đơn yêu cầu ông bồi thường 560.000 euro vì những thiệt hại mà vụ việc gây ra.

RSS